Thế giới

Phần Lan lên kế hoạch xây tuyến vận tải quân sự của NATO

Thương Nguyệt 28/04/2025 - 11:08

Phần Lan phân bổ 20 triệu euro cho kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt kết nối với Thụy Điển và Na Uy, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển thiết bị quân sự của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột.

Viện dẫn những lo ngại về an ninh liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời trước khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4-2023. Cùng năm, Thụy Điển cũng trở thành thành viên liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu với lý do tương tự. Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ tăng cường năng lực phòng thủ ở khu vực phía Tây Bắc quốc gia này.

Trong động thái mới nhất, Chính phủ Phần Lan đã quyết định phân bổ 20 triệu euro cho kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới, kết nối với hai quốc gia láng giềng là Thụy Điển và Na Uy. Chi phí cho toàn bộ dự án có thể lên tới hàng tỷ euro, với công trình xây dựng thực tế dự kiến ​​“diễn ra vào những năm 2030”.

ad17b62c757a491eb6516f452ad7150a.jpg
Phần Lan chính thức gia nhập NATO từ tháng 4-2023. Ảnh: Tân Hoa xã

Hồi tháng 11-2024, Bộ trưởng Giao thông vận tải Phần Lan Lulu Ranne đã đề cập đến mối đe dọa từ Nga khi giải thích về dự án đường sắt kể trên.

“Xe tăng và pháo phải có khả năng di chuyển trong mọi tình huống”, bà Lulu Ranne nhấn mạnh.

Helsinki Times cho biết thêm, Phần Lan đang xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn mới, nối thị trấn Kemi ở phía Bắc với thành phố Haparanda của Thụy Điển. Động thái này sẽ mở đường cho tuyến đường sắt tương lai tới cảng Narvik của Na Uy, cho phép quân đội Phần Lan và đồng minh tiếp cận Đại Tây Dương nhanh hơn.

Bộ trưởng Lulu Ranne mô tả dự án đường sắt này là một động thái chiến lược nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự và năng lực vận tải thương mại của Phần Lan.

Tuyến đường sắt dài 30km được quy hoạch giữa Kemi và Haparanda sẽ sử dụng khổ đường sắt 1.435 mm theo tiêu chuẩn châu Âu. Ủy ban châu Âu và NATO đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn để đẩy nhanh tốc độ hậu cần quân sự xuyên biên giới.

Theo bản cập nhật chính sách của NATO được công bố hồi tháng 3, liên minh này đang “tiếp tục tích hợp những thành viên mới nhất vào các kế hoạch, lực lượng và cơ cấu chỉ huy, bao gồm cả sự hiện diện ở Phần Lan”.

Liên quan diễn biến kể trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố, Nga đang thực hiện “những biện pháp cải thiện an ninh cần thiết” trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quân sự của NATO “dần xuất hiện trên lãnh thổ Phần Lan” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, người phát ngôn cũng nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ “gặp bất kỳ vấn đề nào” với việc Phần Lan hoặc Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Nga Putin cũng đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Mátxcơva có ý gây hấn với các quốc gia thành viên NATO. Ông chủ Điện Kremlin đánh giá các cáo buộc là phi lý và nhằm mục đích gây lo ngại cho Tây Âu, cũng như hợp pháp hóa việc tăng mạnh ngân sách quốc phòng.

(Theo Russia Today, Helsinki Times)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phần Lan lên kế hoạch xây tuyến vận tải quân sự của NATO

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.