Theo dõi Báo Hànộimới trên

PCT Thanh Hóa nói gì sau nghi án rút ruột công trình 27 triệu đô?

Theo Pháp luật Plus| 28/01/2016 08:02

Liên quan đến nghi án rút ruột gói công trình 27 triệu đô tại Thanh Hóa, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Lê Anh Tuấn- Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (kiêm Trưởng ban QLDA CSEDP) cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra làm rõ.


Ông Lê Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, UBND tỉnh cảm ơn phản ánh của Pháp luật Plus, khi có thông tin này, UBND tỉnh có thể cho đơn vị tư vấn thẩm định và Thanh tra vào cuộc.

“Tôi sẽ yêu cầu Ban QLDA kiểm tra lại từ nhà thầu đến đơn vị tư vấn, công tác nghiệm thu, công tác giám sát. Trên cơ sở đấy nếu cảm thấy có vấn đề gì nghi ngờ sẽ giao cho cơ quan Thanh tra tỉnh”, ông Tuấn khẳng định.

Về nội dung thanh toán cho nhà thầu, ông Lê Anh Tuấn cho hay, theo nguyên tắc của hợp đồng, nghiệm thu nhưng phải giữ lại để bảo hành, trong quá trình nghiệm thu rồi nhưng có thể kiểm định lại.


Hiện tượng nứt nẻ ở bó vỉa đường đã xuất hiện.

“Nếu có sai sót thế này, UBND tỉnh sẽ xử lý, nếu tỉnh không xử lý thì sẽ có cơ quan khác”, ông Tuấn nhận định.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ nghiêm trị. Đối với dự án, tôi yêu cầu đảm bảo hai tiêu chí. Thứ nhất là đảm bảm chất lượng và thi công đúng kế hoạch; Thứ hai là đúng tiến độ”.

‘Tôi khẳng định, tất cả các dự án ODA sau này đều có Thanh tra, Kiểm toán, không có một dự án nào lọt ra khỏi những khâu này. Chính vì vậy, mỗi khi đặt bút ký đều nghĩ rằng Công an sắp sửa bắt, Thanh tra sẽ vào”, ông Tuấn chia sẻ.

Mố cầu vừa thi công xong đã hư hỏng.


Trong quá trình làm việc về nội dung dấu hiệu rút ruột công trình, ông Lê Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, kiêm Trưởng Ban QLDA CSEDP đã giao cho ông Lê Đại Minh,- Phó Ban QLDA tiếp phóng viên.

Tại trụ sở Ban QLDA, ông Minh cho biết, Dự án “Phát triển toàn diện kinh tế- xã hội Thành phố Thanh Hóa” có tổng mức đầu tư lên tới 27 triệu USD được vay từ Chính phủ Hàn Quốc, đơn vị trúng thầu là liên danh của Hàn Quốc KUKDONG-SAMBO.

Hiện dự án nhà thầu đã thi công đạt khối lượng khoảng 99%, chủ đầu tư đã thanh toán 70%, hiện còn nhiều hạng mục khác chưa thi công xong như vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng.

Đường ống lắp điện chiếu sang thi công xong phải đáo lên làm lại do nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng.


Vị phó giám đốc Ban QLDA cũng thừa nhận, hiện dự án đã chậm tiến độ khoảng một năm, nhà thầu KUKDONG-SAMBO và đơn vị tư vấn của Hàn Quốc hiện đã về nước.

Trả lời về nguyên nhân dự án chưa kết thúc mà nhà thầu và đơn vị tư vấn đã bỏ về nước? ông Minh cho hay: “Do tranh chấp về tỷ giữa chủ đầu tư và nhà thầu”.

“Ban QLDA đã làm văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo về nội dung tranh chấp này”, ông Minh cho biết.

Ông Minh cho biết thêm, hiện tại tư vấn Hàn Quốc đã rút về nước nên chưa có tư vấn khác vào. Do vậy, Ban QLDA đang phải tính”.

Mặt cầu vừa thi xong đã bật nắp.


Trong khi đó, trao đổi với PV Pháp luật Plus, anh Nguyễn Đức Thanh- Đội trưởng đội thi công của Công ty Đông Âu (Công ty Đông Âu là nhà thầu phụ) cho biết, Công ty thi công hai gói là gói 2 và gói 3, nhưng hiện đã phải tạm dừng thi công do trục trặc giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính.

“Công ty đã ký lại rất nhiều hạng mục với nhà thầu chính và đang còn nhiều hạng mục chưa có trong hợp đồng, ví dụ như vỉa hè lát chưa có, và một số hạng mục phát sinh khác, nhưng nhà thầu phụ vẫn thi công trước rồi làm hợp đồng sau”, anh Thanh cho hay.

Ông Lê Đại Minh,- Phó Ban QLDA CSEDP: "Hiện nhà thầu và tư vấn của Hàn Quốc đã về nước do tranh chấp về tỷ giá".


Theo ghi nhận của PV, hiện hầu hết tất cả các hạng mục vỉa hè đều đang giang dở, hàng chục hố ga đều không có nắp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, nhiều hạng mục khác sau khi thi công xong đã phải đào lên vì hư hỏng, thi công không đảm bảo chất lượng… 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
PCT Thanh Hóa nói gì sau nghi án rút ruột công trình 27 triệu đô?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.