Thể thao

Paris Saint Germain – “Vua săn cúp” của bóng đá châu Âu

Minh Quang 13/08/2026 - 11:54

Câu lạc bộ của Pháp Paris Saint Germain (PSG) tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá châu Âu khi đánh bại Aston Villa (Anh) 2-1 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 vào rạng sáng 13-8.

Chiếc cúp trên không chỉ nối dài bộ sưu tập danh hiệu của đội bóng thành Paris mà còn cho thấy, dưới thời huấn luyện viên (HLV) người Tây Ban Nha Luis Enrique, PSG đang ngày càng trở nên đáng sợ ở những trận đấu quyết định.

Bản lĩnh lên tiếng đúng lúc

psg.jpg
Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn mở tỷ số cho Paris Saint Germain. Ảnh: Paris Saint Germain

Trong trận tranh Siêu cúp châu Âu vào rạng sáng 13-8, Aston Villa nhập cuộc đầy chủ động và gây không ít khó khăn cho PSG. Thế nhưng, khác biệt giữa một đội bóng giàu tham vọng và một tập thể đã quen với những trận chung kết nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

PSG bắt đầu tạo ra sự khác biệt bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Khvicha Kvaratskhelia. Bàn mở tỷ số giúp đội bóng của Luis Enrique giải tỏa sức ép.

Aston Villa không chấp nhận buông xuôi. Đội bóng của HLV Unai Emery tiếp tục gây sức ép và có bàn gỡ, đưa trận đấu trở lại thế giằng co. Khi cuộc so tài có nguy cơ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, PSG một lần nữa thể hiện phẩm chất của nhà vô địch.

Phút 61, Désiré Doué ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG. Đáng chú ý, Doué trở thành cầu thủ thứ năm trong lịch sử vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận tranh Siêu cúp châu Âu, sau Pavel Pogrebnyak, Sergio Agüero, Lionel Messi và Luis Suárez.

Chiến thắng trước Aston Villa giúp PSG bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp châu Âu. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng Pháp đăng quang ở trận đấu này, sau khi đánh bại Tottenham mùa trước.

PSG trở thành đội thứ tư trong lịch sử giành Siêu cúp châu Âu hai năm liên tiếp, sau Ajax Amsterdam (Hà Lan), AC Milan (Italia) và Real Madrid (Tây Ban Nha). Thành tích ấy càng đáng nể nếu đặt trong bối cảnh đội bóng thành Paris đang trải qua một giai đoạn đặc biệt thành công.

Nối dài thành công

paris_saint-germain_v_aston_villa_-_uefa_super_cup_2026.jpg
Paris Saint Germain lần thứ hai liên tếp vô địch Siêu Cúp châu Âu. Ảnh: UEFA

Từ đầu mùa giải 2024-2025 đến nay, PSG đã giành tới 10 danh hiệu. Trong đó có những chiếc cúp danh giá như Ligue 1 (vô địch Pháp), Champions League (vô địch châu Âu), Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp và FIFA Intercontinental Cup (Cúp Liên lục địa). Chỉ riêng từ đầu mùa giải 2025-2026, đội bóng của HLV Luis Enrique đã có thêm 5 danh hiệu vô địch.

Những con số ấy lý giải vì sao HLV Luis Enrique xứng đáng với biệt danh “Vua săn cúp”. Từ khi bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến các trận chung kết thành sân khấu quen thuộc.

Tại PSG, ông đã giúp đội bóng giành chiến thắng 10 trong 11 trận chung kết tham dự. Thất bại duy nhất là trước Chelsea ở FIFA Club World Cup tháng 7-2025. Tính rộng hơn, Enrique đã thắng 17 trong 20 trận chung kết kể từ khi bắt đầu giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, một hiệu suất đáng kinh ngạc.

Với riêng Siêu cúp châu Âu, đây đã là lần thứ ba HLV Luis Enrique giành danh hiệu. Ông chỉ còn kém Carlo Ancelotti và Pep Guardiola, những người cùng có 5 lần đăng quang ở đấu trường này.

Điều đáng nói hơn là PSG không còn đơn thuần là một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao. Họ đang hình thành bản lĩnh của một tập thể biết cách chiến thắng trong những thời điểm quyết định. Luis Enrique đã tạo ra sự cân bằng giữa sức mạnh cá nhân, khả năng tổ chức và tâm lý thi đấu.

Chiếc Siêu cúp châu Âu 2026 chưa phải danh hiệu cuối cùng mà PSG hướng tới trong mùa giải mới. Với Luis Enrique trên băng ghế huấn luyện và một đội hình ngày càng hoàn thiện, đội bóng thành Paris đang bước vào một kỷ nguyên mà việc nâng cúp dường như phải trở thành một thói quen.

Và nếu danh hiệu “Vua săn cúp” thực sự tồn tại trong bóng đá châu Âu hiện đại, Luis Enrique cùng PSG đang là một trong những ứng viên thuyết phục nhất cho danh xưng ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Paris Saint Germain – “Vua săn cúp” của bóng đá châu Âu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.