OPEC+ vừa hoàn tất việc dỡ bỏ gói cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày bằng quyết định tăng hạn ngạch khai thác từ tháng 9, nhưng nguồn cung thực tế được dự báo sẽ tăng ít hơn kế hoạch.
Ngày 2-8, OPEC+, liên minh gồm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, thông báo tăng mức khai thác dầu thô thêm khoảng 188.000 thùng/ngày từ tháng 9-2026. Quyết định được Ả Rập Saudi, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman nhất trí.

Từ năm 2023, các nước này đã tự nguyện giảm tổng cộng 1,65 triệu thùng dầu mỗi ngày. Mục đích là hạn chế lượng dầu đưa ra thị trường trong bối cảnh nguồn cung có nguy cơ vượt nhu cầu, qua đó góp phần giữ giá dầu ổn định.
Trong năm nay, nhóm đã nhiều lần nâng dần mức khai thác. Với quyết định mới nhất, toàn bộ phần sản lượng từng tự nguyện cắt giảm sẽ được khôi phục theo kế hoạch từ tháng 9.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thị trường chắc chắn sẽ nhận thêm đủ 188.000 thùng dầu mỗi ngày. Hoạt động khai thác và xuất khẩu tại vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Ukraine.
Do những gián đoạn này, một số lần tăng sản lượng trước đó của OPEC+ mới chủ yếu thể hiện trên kế hoạch. Một số nước chưa thể khai thác đủ mức đã thống nhất, trong khi các mỏ dầu, cơ sở năng lượng và tuyến vận chuyển vẫn đối mặt nguy cơ bị tấn công hoặc gián đoạn.
Tại cuộc họp ngày 2-8, cơ quan giám sát việc thực hiện các thỏa thuận của OPEC+ cũng bày tỏ lo ngại về những vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trong xung đột liên quan đến Iran. Việc sửa chữa các công trình bị hư hại có thể mất nhiều thời gian và chi phí, tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng cung ứng dầu.
OPEC+ chưa công bố kế hoạch khai thác cho ba tháng cuối năm 2026. Một số nguồn tin cho rằng nhóm có thể tạm dừng tăng sản lượng trong giai đoạn này để theo dõi lượng dầu trên thị trường và nhu cầu tiêu thụ.
Ông Jorge Leon, chuyên gia của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, cho rằng khả năng tạm dừng vẫn có thể xảy ra. Theo ông, OPEC+ cần tránh tình trạng nguồn cung vượt nhu cầu khi hoạt động xuất khẩu tại những khu vực đang bị ảnh hưởng trở lại bình thường.
Ngoài gói cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày, OPEC+ vẫn duy trì một thỏa thuận hạn chế nguồn cung khác. Theo kế hoạch có hiệu lực từ năm 2022, nhóm này cắt giảm khoảng 2 triệu thùng dầu ra thị trường mỗi ngày cho đến cuối năm nay.
OPEC+ cũng đang đánh giá lại khả năng khai thác của từng thành viên để làm cơ sở phân chia sản lượng trong năm 2027. Quá trình này có thể dẫn đến nhiều tranh luận khi một số nước, trong đó có Iraq, muốn được phép khai thác nhiều hơn để phù hợp với năng lực thực tế.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.