Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Trạng nguyên người Phương Liệt

TUYETMINH| 18/08/2005 15:22

Trạng nguyên Lưu Danh Công là người làng Phương Liệt (1644- 1676, đời Lê Cảnh Hưng - hậu Lê). Ông làm quan trong triều 6 năm.

Trạng nguyên Lưu Danh Công là người làng Phương Liệt (1644- 1676, đời Lê Cảnh Hưng - hậu Lê). Ông làm quan trong triều 6 năm.

Trạng nguyên Lưu Danh Cônglà người học nhiều, biết rộng, chẳng thế tại bia đình Phương Liệt còn lời ghi của ông: “Ngắm nhìn về địa lý, Phương Liệt có địa hình đẹp. Đất có truyền thống về thuần phong mỹ tục, đất linh, ắt phải có nhân kiệt”. Năm 1670, ông được ghi tên vào văn bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (năm ông thi đỗ Trạng nguyên). Ngày nay, cùng với đình, chùa, miếu thờ Trạng nguyên Lưu Công Danh đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

Những ngày lễ đình, lễ chùa ở làng Phương Liệt thực sự như ngày hội của dân làng. Theo âm lịch, ngày 15-2 là lễ cầu phúc đầu xuân, ngày 16-8 là ngày sinh của Thánh, ngày 13-8 là ngày Thánh hóa, còn giỗ ông Trạng vào ngày 4-4. Ngoài ra làng còn có tục thi cỗ đình. Cứ 3 năm một lần, cỗ làm bằng xôi, oản, bánh, gà…mô phỏng theo những cốt truyện dân gian như: Tấm Cám, Thạch Sanh, Lưu Bình – Dương Lễ…

Theo HNMCT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Trạng nguyên người Phương Liệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.