Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Ngô Quang Kiệt đi ngược lại lợi ích của dân tộc

VANCHIEN| 21/09/2008 16:15

Trong hơn 1 ngày qua, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục gửi thư đến chúng tôi, bày tỏ sự bất bình, thậm chí phẫn nộ về phát biểu của Tổng giám mục Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt khi làm việc với chính quyền Thành phố. Dưới đây, chúng xin tiếp tục trích đăng những ý kiến đó.

(HNMO) - Trong hơn 1 ngày qua, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục gửi thư đến chúng tôi, bày tỏ sự bất bình, thậm chí phẫn nộ về phát biểu của Tổng giám mục Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt khi làm việc với chính quyền Thành phố. Dưới đây, chúng xin tiếp tục trích đăng những ý kiến đó.

* Bạn Nguyen Antoine58 rue Chardon Lagache, 75016 Paris (e-mail: duin64@yahoo.fr):

Ông Ngô Quang Kiệt đi ngược lại lợi ích của dân tộc

Là một người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp, tôi rất bất bình trước việc làm của một số người theo đạo Thiên chúa ở Việt Nam được ông Ngô Quang Kiệt kích động chống lại chính quyền. Trong những năm qua, tôi thấy chính phủ việt Nam đã thực hiện chính sách tôn giáo rất cởi mở, tạo điều kiện cho các tín đồ của các tôn giáo hành đạo (kể cả đi ra nước ngoài học tập). Trong dịp đi thăm nhà thờ ở Lourdes vừa qua, trước khi Giáo hoàng Benedicte 16 tới đây chủ trì lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện hình, tôi có gặp một số tín đồ Thiên chúa giáo từ Việt Nam tới đây tham gia sinh hoạt tôn giáo. Tôi thấy rất vui vì trong hàng vạn người hành hương tới Lourdes có nhiều người Việt Nam. Các tín đồ này nói với chúng tôi rằng trong dịp ngày thanh niên Thiên chúa tại Australia vừa qua, có hàng ngàn thanh niên Thiên chúa giáo từ Việt Nam đi dự. điều này cho thấy những người theo đạo Thiên chúa giáo ở Việt Nam rất được tự do. So sánh với thực tế nước Pháp, tôi thấy một số giáo dân ở giáo xứ Thái Hà, và những người được ông Ngô Quang Kiệt kích động ở 42 Nhà Chung vừa qua đã vừa vi phạm pháp luật Việt Nam, vừa vi phạm đạo lý hoà bình của đạo Thiên chúa. Việc ông Ngô Quang Kiệt cảm thấy bị xấu hổ khi mang hộ chiếu Việt Nam cho thấy ông hoàn toàn không hề có trách nhiệm với đất nước. Theo tôi, Chính phủ Việt Nam nên thu hồi hộ chiếu của ông Kiệt lại để ông ta không còn cảm thấy bị nhục nhã nữa.

* Bạn Thanh TâmLý Nam Đế, HN:

Những giáo dân chân chính nghĩ gì về bề trên của mình?

Với cương vị cao là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội mà ông Ngô Quang Kiệt lại có thể phát biểu "tôi đi nước ngoài rất nhiều, tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam". Vậy là tự ông đã làm rõ mặt thật của ông rồi đó. Ông đã xúc phạm vô cùng nặng nề đến mọi người Việt Nam chân chính (đương nhiên trong đó có cả giáo dân). Ai cũng có thể suy ra, lúc ông Kiệt vào trường Dòng tu nghiệp để trở thành cha cố thì hàng triệu thanh niên Việt Nam, trong đó có không ít thanh niên công giáo, đã xung phong ra mặt trận diệt đuổi quân xâm lăng, cùng toàn dân giành được nền độc lập trọn vẹn cho dân tộc. Để làm được điều đó chắc không như ông Kiệt nghĩ chỉ dễ dàng như một buổi chủ trì cầu nguyện ở nhà thờ. Vậy mà ông Kiệt lại nói vậy, nhưng ông nói thế cũng có tác dụng vì ông đã tự công khai mặt thật của ông trước bàn dân thiên hạ rồi, trước rất đông con chiên bề dưới ông có bổn phận thay chúa chăn dắt. Không biết bà con giáo dân suy nghĩ gì về bề trên khả kính của mình?

Ông Ngô Quang Kiệt tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Hà Nội sáng 20/9/2008.

* Bạn Nguyễn Thùy Anh37 Lê Đại Hành, HN (e-mail: anhdungn@yahoo.com):

Xin ông đừng vì những động cơ xấu mà phỉ báng dân tộc

Tôi là công dân Việt Nam rất tự hào về tổ tiên, cha ông mình (trong đó có cả những người đã sinh thành ra ông) đã hy sinh máu xương, công sức, tiền bạc dành lại nền độc lập dân tộc. Người học cao, biết rộng như ông chắc đã từng qua quảng trường ở thủ đô nước Úc. Ông nghĩ gì khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc chúng ta đêm ngày tung bay trong rừng cờ ngang hàng với quốc kỳ của các nước lớn trên thế giới ? Rồi chuyện vợ chồng Tổng thống Hoa Kỳ đi lễ ở nhà thờ Việt Nam. Cả thế giới trân trọng. Hình như chỉ có mỗi mình ông là không biết. Câu nói của ông vừa qua đã đủ để bộc lộ ông là ai. Xin ông đừng vì những động cơ xấu mà phỉ báng dân tộc mình.

* Bạn Tiêu Phi QuangMinh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Hãy xem xét lại tư cách công dân Việt Nam của ông Ngô Quang Kiệt

Bất luận vì lý do gì, ông Ngô Quang Kiệt khi nói "xấu hổ vì là người Việt Nam" là không thể chấp nhận được. Là một công dân đất nước Việt Nam, tôi đã được đi thăm hầu hết các chiến trường xưa và thấu hiểu sự anh dũng hi sinh của các chiến sĩ và hàng triệu người Việt Nam yêu nước khác để có cuộc sống yên bình ngày hôm nay. Thử hỏi ông Ngô Quang Kiệt đã làm được gì cho đất nước này ? Ông ta ăn ở đâu ? Uống nước ở đâu ? Hít thở không khí ở đâu ? Ông có biết là làm sao ông ta được có một cuộc sống hoà bình ngày hôm nay không ? Ông thật không xứng đáng là công dân Việt Nam! Theo tôi hiểu, bất kỳ tôn giáo nào cũng dạy con người hướng đến cái tốt, cái đẹp nhưng ông ta đã lợi dụng những điều đó để thực hiện những điều không tốt, làm hại đến khối đại đoàn kết toàn dân.

* Bạn Trịnh Thanh PhiHoàn Kiếm, Hà Nội (e-mail: trinhthanh38@yahoo.com):

Nếu thấy nhục nhã là người Việt Nam thì nên xin quốc tịch khác

Đọc bài “Mặt thật tự bộc lộ” (trên báo HNMO ngày 21-9-2008 ) viết về cuộc làm việc của Chủ tịch UBND T.P Hà Nội Nguyến Thế Thảo với Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt và các chức sắc Toà Tổng giám mục Hà Nội, tôi và rất đông người dân khu phố Lý Nam Đế thực sự cảm thấy kinh ngạc về lời nói của ông Tổng Giám mục Hà Nội.Câu nói của ông đã xúc phạm cực kỳ nặng nề đến lòng tự trọng, tự hào được là công dân Việt Nam của mọi người Việt Nam chân chính, yêu nước. Thưa ông Tổng giám mục Hà Nội! Tôi dám khẳng định. tuyệt đại đa số người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù theo bất cứ tôn giáo nào đều tự hào mang dòng gốc tổ tiên Việt Nam, tự hào về hai tiếng Việt Nam. Vậy mà chỉ riêng ông dám phát biểu: “tôi rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” (?!). Theo tôi, với cương vị là bề trên của giáo dân, tốt hơn hết là ông nên răn dạy bề dưới là nên và phải luôn gắn liền hai phận kính Chúa, yêu nước, sống Phúc âm trong lòng dân tộc như Giáo hội công giáo Việt Nam đã xác định. Nghĩ vậy để làm gì cũng cho phải lẽ, đừng để bề dưới ngượng và xấu hổ vì những lời nói và việc làm rất trái đạo nghĩa của ông. Còn nếu ông cảm thấy nhục nhã là người Việt Nam thì nên xin quốc tịch khác.

HảiVân(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Ngô Quang Kiệt đi ngược lại lợi ích của dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.