Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ong Bak 2“ -Khúc tráng ca của đất nước Chùa Vàng

TUYETMINH| 07/05/2009 12:06

(HNMO)- Khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức những pha võ thuật cổ truyền Thái Lan trong bộ phim hành động “

Ong Bak 2“. Phim của đạo diễn “Tony Jaa” Panom Yeerum, Panna Rittikrai – một võ sỹ, diễn viên điện ảnh Thái Lan nổi tiếng. Anh cũng là người đảm nhiệm vai chính trong phim.


Hấp dẫn bởi nhiều kịch tính

Bộ phim nói về một cậu bé tên Tien từ nhỏ đã mong muốn sau này lớn lên có thể tiếp bước cha mình, ngài Sihadecho, một chiến binh dũng cảm và trung thành, một người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương khỏi những kẻ phản bội. Tuy nhiên, từ khi mới được sinh ra, cậu đã được tiên đoán là sẽ mang lại điềm gở cho vùng đất cậu lớn lên. Do đó, cha của Tien đã gửi cậu bé đến một ngôi chùa để cho cậu bé học thiền và Khon, một loại hình nghệ thuật nhảy múa cổ xưa.

Cuộc đời của Tien trải qua một bi kịch lớn khi cả gia đình của cậu bị ám sát bởi tay sai của Lãnh chúa Rajasena, một kẻ quỷ quyệt và ham hố quyền lực đang âm mưu thống trị đất nước. Tien chỉ may mắn thoát chết khi được cứu thoát bởi thủ lĩnh Chernang của băng cướp Garuda Wing. Bị thu hút bởi tinh thần chiến đấu và bản năng sát thủ của cậu bé, Chernang nhận Tien làm con nuôi và truyền thụ rất nhiều môn võ nghệ cũng như kỹ năng sử dụng vũ khí.

Lớn lên, chàng trai Tien dần khẳng định được vị trí của mình trong băng nhóm Garuda Wing, nhưng điều mà Tien mong chờ nhất là trả thù Lãnh chúa Rajasena, nay đang sắp làm lễ đăng quang. Tràn ngập lòng dận dữ và lòng thù hận, Tien thực hiện kế hoạch của mình một cách không thương xót, dù cho phải vượt qua đám tay sai sát thủ thiện nghệ của Rajasena.

Sự kết hợp hoàn hảo của những pha võ thuật với kịch bản phim

Kịch bản là trái tim của mọi bộ phim và là mắt xích không thể xem nhẹ, bởi vì nó quyết định chiều hướng, điểm nhấn và tính chân thực của toàn bộ câu truyện. Đối với các nhà làm phim Ong Bak 2, đây là một yếu tố quan trọng không kém gì việc sáng chế ra một nghệ thuật chiến đầu mới. Bộ ba trong mơ gồm Panna – Jaa – Prachya đã dùng những kinh nghiệm có được từ Ong Bak và Tom Yum Goong để viết nên một kịch bản thậm chí còn hay hơn 2 bộ phim trước cho phần 2 của Ong Bak, dựa trên các ý tưởng chính: “sự hòa trộn của võ thuật khắp nơi trên thế giới trong một con người”, “sự trình làng của môn võ thuật mới được sáng chế là Hatayuth”, “và nguồn gốc của bức tượng Phật” mà vốn là mối liên kết giữa phần 1 và phần 2 của Ong Bak. Sự kết hợp của các yếu tố trên giúp cân bằng sự phát triển của các nhân vật và tạo nên một kịch bản hoàn hảo cho một bộ phim hành động với một triết lý rõ ràng để dẫn dắt câu truyện.

Ong Bak 2 là một câu chuyện về tình yêu, sự hám lợi, những cơn giận dữ, những hành động lầm lạc, khát vọng, tội ác, và đức hạnh. Tất cả những yếu tố trên đều có trong linh hồn của các nhân vật chính. Trước khi họ có được hạnh phúc, họ phải trải qua nỗi buồn. Tuy nhiên Tien lại là một nhân vật chưa bao giờ khán giả có cơ hội để nhìn thấy cả mặt tốt và mặt xấu. Câu chuyện tiếp diễn theo chiều hướng anh ta đã chọn và sẽ dẫn đến một sự trả thù, và cuộc đời đã cho anh cơ hội trở thành một võ sỹ xuất sắc nhất để có thể trả thù. Nhưng ý tưởng của bộ phim là trận chiến lớn nhất không phải là để chiến thắng ai khác mà là chính bản thân mình. Ngoài ra bộ phim cũng mang một niềm tin quan trong của đạo Phật, đó chính là niềm tin.

Nguồn cảm hứng khám phá “Natayuth”- môn võ thuật mới

Một sự thật không thể phủ nhận rằng Ong Bak: Muay Thai Warrior và Tom Yum Goong không chỉ là những hiện tượng chưa từng được chứng kiến trên lịch sử điện ảnh của Thái Lan, mà còn biến cái tên Tony Jaa trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Hai bộ phim này còn góp phần nâng cao sự thu hút của điện ảnh Thái và đồng thời đặt một tiêu chuẩn mới cho phim hành động của Thái trên thị trường thế giới.

Bộ phim Ong Bak: Muay Thai Warrior đã cho khán giả thế giới cơ hội được chứng kiến vẻ đẹp tinh tế và sự cương mãnh của box Thái. Và với Tom Yum Goong, Thái Lan trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về phim hành động với độ khó và những thử thách làm cho phim trở nên hấp dẫn hơn, ngoạn mục hơn, đặc biệt hơn, và quan trọng nhất là hay hơn bất cứ bộ phim hành động nào thế giới từng được chứng kiến.

Ý tưởng chính để thực hiện Ong Bak 2, bắt nguồn từ cố gắng của Tony Jaa khi anh tìm kiếm ý tưởng mới cho bộ phim tiếp theo trong khi đi các nơi trên thế giới để quảng bá cho hai bộ phim đầu tiên. Theo anh thì võ thuật và phim hành động là chiếc cầu kết nối khán giả của mọi sắc tộc và ngôn ngữ trao đổi suy nghĩ và văn hóa mà không có trở ngại nào.

Khái niệm này cũng tương tự với dụ án mà Tony Jaa và Panna muốn thực hiện trong dự án phim ngắn mang tên Venomous Man, nói về một võ sư thông thạo mọi môn võ và vũ khí. Sẽ thật sôi động khi các fan hâm mộ phim hành động được chứng kiến Tony Jaa biểu diễn tất cả các loại hình võ thuật sử dụng tất cả các bộ phần cơ thể. Trong Ong Bak 2, khán giả sẽ được thưởng thức những miếng võ từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều vùng đất khác. Võ thuật trong phim sẽ bao gồm Thai boxing, Chaiya Thai Boxing, Korat Thai boxing, Lopburi Thai boxing, Kung Fu, Ninjutsu, Taifudo (môn võ kết hợp một vài loại hình võ thuật, bao gồm Aikido, Kung Fu, Judo, và Muay Thai)

Nghệ thuật chiến đấu “Natayuth”, “Nata” có nghĩa là nhảy múa và “Yuth” có nghĩa là chiến đấu. Do đó, “Natayuth” là phương thức sử dụng những điệu nhảy vào trong trận đánh, đòi hỏi người thực hiện phải có độ chính xác cao và sự tập trung để biểu diễn. Đây là môn thể thao được sáng tạo riêng cho Ong Bak 2, Tony Jaa tự tin tuyên bố rằng trên thế giới chưa có nghệ thuật chiến đấu nào tương tự như Natayuth.

Phim chính thức ra mắt khán giả từ ngày 8/5/2009 tại các rạp trên toàn quốc.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ong Bak 2“ -Khúc tráng ca của đất nước Chùa Vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.