Theo dõi Báo Hànộimới trên

Olympic Bắc Kinh 2022: Na Uy phá kỷ lục Huy chương vàng

Thương Nguyệt| 18/02/2022 21:18

(HNMO) - Nỗ lực của vận động viên Johannes Thingnes Boe ở hai môn phối hợp giúp đoàn Na Uy vượt mốc 14 Huy chương vàng tại sự kiện thể thao mùa đông đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ngày 18-12, Johannes Thingnes Boe cạnh tranh thành tích các nội dung trượt tuyết băng đồng và bắn súng với 29 đối thủ tại Trung tâm hai môn phối hợp quốc gia Trương Gia Khẩu.

Sau khởi đầu không thực sự thuận lợi ở nội dung trượt tuyết băng đồng, Johannes Thingnes Boe vượt lên dẫn đầu để bước vào nội dung bắn súng. Năm phát bắn hoàn hảo tại phần thi này giúp nam vận động viên người Na Uy chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trước đó, Johannes Thingnes Boe vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Philipp Nawrath. Vận động viên người Đức bám sát đối thủ ở nội dung đầu tiên nhưng sau đó trượt 3 trên 5 phát bắn khi bước vào nội dung kế tiếp.

Vận động viên Johannes Thingnes Boe (Na Uy) ăn mừng chiến thắng hai môn phối hợp ngày 18-2 (Ảnh: Reuters). 

Chung cuộc, Johannes Thingnes Boe hoàn thành hai môn phối hợp với tổng thời gian 38 phút 14,4 giây để trở thành chủ nhân của tấm Huy chương vàng. Thành tích của vận động viên 28 tuổi giúp đoàn Na Uy giành được Huy chương vàng thứ 15 tại Olympic Bắc Kinh 2022, qua đó chính thức xô đổ kỷ lục 14 Huy chương vàng từng thiết lập tại Olympic PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm này, Na Uy cũng là quốc gia giành được nhiều Huy chương vàng nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông. Trước đó, đoàn thể thao quốc gia này cùng chia sẻ kỷ lục 14 Huy chương vàng với Đức và Canada tại hai sự kiện thể thao tương tự vào các năm 2010 và 2018.

Với thành tích 38 phút 54,7 giây, vận động viên người Thụy Điển Martin Ponsiluoma giành Huy chương bạc. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Vetle Sjaastad Christiansen cũng của Na Uy với thành tích 39 phút 26,9 giây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Olympic Bắc Kinh 2022: Na Uy phá kỷ lục Huy chương vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.