Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nước hoa- Nghệ thuật của hương thơm

ANHTHU| 14/02/2004 14:25

Nước hoa là sự tinh chế của các loại hoa và thảo dược dưới những hình thức, công nghệ tinh vi và phức tạp như một nghệ thuật. Vì vậy, người sử dụng nước hoa còn phải là người có hiểu biết, tinh tế, sành điệu và có “gu” mới tạo ra hương thơm quyến rũ đặc trưng của riêng mình.Vì vậy, nếu bạn muốn quyến rũ chàng trong ngày lễ tình nhân (14-2) hãy thử tham khảo xem mình dùng nước hoa đã đúng cách chưa nhé!.

Loại Eau de parfum có tên J'Adore

Nước hoa là sự tinh chế của các loại hoa và thảo dược dưới những hình thức, công nghệ tinh vi và phức tạp như một nghệ thuật. Vì vậy, người sử dụng nước hoa còn phải là người có hiểu biết, tinh tế, sành điệu và có “gu” mới tạo ra hương thơm quyến rũ đặc trưng của riêng mình.Vì vậy, nếu bạn muốn quyến rũ chàng trong ngày lễ tình nhân (14-2) hãy thử tham khảo xem mình dùng nước hoa đã đúng cách chưa nhé!

1.Hãy chú ý đến chủng loại: Các dòng chữ nhỏ dưới nhãn hiệu cho biết…

- Parfum (hay Perfume): có chất lượng tinh dầu đậm đặc nhất (15-30%) thích hợp cho các buổi tối mát mẻ. Hương thơm có thể lưu giữ 4-8h.

- Soie de parfum: sẽ có chưa từ 15-18% tinh dầu và hương thơm có thể lưu dược từ 3-6h. Thường được dùng trong các dịp đặc biệt.

- Eau de parfum: lượng tinh dầu chiếm từ 8-15% thích hợp cho các buổi chiều.

- Eau de toilette: loại phổ biến nhất dùng cho cả ngày, lượng tinh dầu chiếm 4-8% và bạn đừng quên xịt lại sau 2 tiếng.

- Eau de Cologne: Bạn hãy bắt đầu 1 ngày mới với loại nước hoa nhẹ nhàng có chứa 2-5% tinh dầu và lưu giữ mùi hương trong vòng 2 giờ.

- Eau de Tonique: là loại nước hoa chỉ chứa 1-3% tinh dầu và thường dùng cho các quí ông khi cạo râu.

2. Lưu ý về mùi hương:

Ngày nay, mùi của mỗi loại nước hoa hay dầu thơm thường mang một mùi gốc của một loại tinh dầu hương liệu được chưng cất từ hoa cỏ hoặc hương liệu thiên nhiên mà sau này người ta có thể tổng hợp nhân tạo được. Cũng chính từ mùi hương gốc này sẽ cho nhiều cảm giác và tạo sức lôi cuốn huyền bí.

- Mùi Bạc hà, Bách hương: cho cảm giác sảng khoái và tự tin, tập trung cho công việc.

- Mùi hoa Ngọc Lan, Mimosa, lá sồi: cho cảm giác mát dịu, thư giãn, dễ ngủ.

- Mùi nhựa cánh kiến, quế: tạo một cảm giác trầm tư, trang trọng, tập trung ý tưởng...

Và còn rất nhiều mùi đặc trưng được chiết xuất từ hàng trăm loại thảo mộc khiến nước hoa làm mê đắm lòng người.

Các hãng nước hoa đều có loại nước hoa riêng dành cho từng phái và theo mùa. Những loại nước hoa hương mát thường dùng cho mùa hè như: L’eau par Kenzo, Aqua di Giò, Jaguar (dành cho nam) và Cabotine (dành cho nữ). Mùa đông lại là lúc lên ngôi của các mùi ngọt: Ralph Lauren, Escape (Calvin Klein), Hugo Boss…Ngoài ra có thể chọn các loại như: Tommy. DKNY, Trésor (Lancôme), Paloma Picasso, Chanel…

Lưu ý: Khi bạn thử nước hoa, tốt nhất không nên ngửi trực tiếp mà hãy xịt thử ra cổ tay, khoảng 5 phút mới xác định mùi hương, hoặc xịt ra khoảng không trước mặt rồi đi qua màn sương đó.

3. Lưu ý cách sử dụng:

Khi sử dụng nước hoa, bạn nên chọn từng loại mùi sao cho phù hợp với mục đích sử dụng, tuỳ từng nơi, tuỳ từng không gian và cuối cùng tuỳ vào sở thích của chính bạn.

Ví dụ, ban ngày ở nơi công sở bạn nên chọn loại nước hoa nhẹ mùi vì đây là nơi đông người, không khí nóng. Buổi tối khi bạn tham gia dạ hội thì nên chọn mùi nước hoa đậm và mát và mang hương thơm quyến rũ hơn một chút. Còn trong phòng riêng của mình thì bạn có thể chọn loại nước hoa tuỳ thích.

Ngoài ra, khi xức nước hoa bạn nên chấm vào da đầu (phía sau tai), một chút vào ngực, ve áo hoạc mép dưới của áo dài. Tuyệt đối không nên xức vào vùng có thân nhiệt cao trên cơ thể như nách hoặc vùng da để hở khi đi ra ngoài trời. Nếu thực sự tự tin vào gu thẩm mỹ của mình, bạn có thể sử dụng cùng một lúc từ 2-3 loại nước hoa khác nhau để tạo cá tính riêng.

Chúc các bạn thành công!

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nước hoa- Nghệ thuật của hương thơm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.