Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Hà Nội tăng 2,52% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố phía Bắc. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Hà Nội vượt ngưỡng 2 tỷ USD. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Đó là những kết quả ấn tượng mà ngành NN&PTNT Hà Nội đạt được trong bối cảnh năm 2024 gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác ngành NN&PTNT năm 2024.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự.
Năm 2024, ngành NN&PTNT Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, chịu hậu quả quả nặng nề bởi bão số 3. Vượt qua rất nhiều khó khăn, ngành NN&PTNT Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Hà Nội tăng 2,52% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Hà Nội đạt 66.373 tỷ đồng, tăng 12,35% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp đạt 60.223 tỷ đồng (chiếm 90,73%), giá trị sản xuất lâm nghiệp 157 tỷ đồng (chiếm 0,24%) và giá trị sản xuất ngành Thủy sản đạt 5.993 tỷ đồng (chiếm 9,03%).
Cũng theo Sở NN&PTNT Hà Nội, năm 2024, lần đầu tiên xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Hà Nội vượt ngưỡng 2 tỷ USD (đạt 2,024 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu nông sản, thực phẩm đạt 1,463 tỷ USD, tăng 33,8% so với năm 2023. Hà Nội tiếp tục đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới và OCOP. Đến nay, thành phố có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 huyện Đông Anh, Thanh Oai phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào quý I-2025.
Bên cạnh đó, thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 191 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vượt chỉ tiêu của Chương trình số 04 của Thành ủy đề ra). Hiện thành phố tiếp tục thẩm định thêm 73 xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu công nhận trong năm 2024. Đối với Chương trình OCOP, riêng năm 2024, toàn thành phố đã đánh giá, phân hạng 606 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 98 sản phẩm tiềm năng 4 sao và 498 sản phẩm 3 sao, vượt 151% so với kế hoạch năm 2024 là 400 sản phẩm. Như vậy, lũy kế từ 2019 đến nay, thành phố đã đánh giá được 3.317 sản phẩm OCOP, vượt mục tiêu chương trình đề ra trước 1 năm (mục tiêu đến năm 2025 Hà Nội có 2.000 sản phẩm OCOP).
Đặc biệt, Hà Nội được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận làng nghề gốm sứ Bát Tràng và làng nghề tơ lụa Vạn Phúc là thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo trên toàn thế giới. Đây là 2 làng nghề truyền thống đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Thủ công thế giới phê duyệt trở thành thành viên của mạng lưới…
Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT và Phòng Kinh tế các huyện đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm để đạt kết quả cao trong công tác đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng nông thôn mới…
Về mục tiêu năm 2025, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Hà Nội sẽ phát triển nền nông nghiệp Thủ đô theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Hà Nội phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái thông minh, gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch nông thôn, giáo dục trải nghiệm. Đối với nông thôn, phát triển gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, ngành nghề, làng nghề. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề tiêu biểu, có sức cạnh tranh cao, phát huy lợi thế so sánh và lợi thế về thị trường, nâng cao thu nhập, đời sống dân cư nông thôn.
Năm 2025, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành NN&PTNT đạt từ 2,5% trở lên; có thêm 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với một số cây trồng chính, diện tích lúa của thành phố duy trì 140.000-145.000ha, trong đó phấn đấu tăng diện tích lúa chất lượng cao từ 75% trở lên. Hà Nội mở rộng diện tích trồng rau hằng năm lên 36.749ha, trong đó vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung khoảng 7.251ha, tiếp tục xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn quy mô lớn từ 20 đến 25ha trở lên. Về sản xuất hoa, cây cảnh, phát triển diện tích từ 8.000 đến 9.000ha; tiếp tục mở rộng và đầu tư, hình thành các vùng hoa, cây cảnh tập trung với quy mô vừa và lớn từ 20 đến 50ha trở lên ứng dụng công nghệ cao với các giống chủ lực.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chúc mừng những thành tựu mà ngành NN&PTNT Hà Nội đã đạt được trong năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, ngành đã có nhiều sáng tạo, đặc biệt là có thể thấy rõ trong công tác phòng, chống và xử lý hậu quả bão số 3, trận bão rất mạnh đổ bộ vào Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý trong năm 2025, ngành NN&PTNT cần tập trung vào các nhiệm vụ: Đối với trồng trọt, tiếp tục đầu tư chuyên sâu vào chất lượng cao, nông nghiệp định hình theo hướng hữu cơ, tạo ra các mô hình đa lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ngành cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi sang các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu tiêu đùng của người Thủ đô, như: Lúa chất lượng cao, phát triển vật nuôi đặc sản, chăn nuôi theo mô hình liên kết. Đối với ngành nghề nông thôn, cần đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp tạo điều kiện tốt nhất cho các làng nghề phát triển đi cùng với đó là các cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất… Hà Nội cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch, nhằm mang lại giá trị cao nhất, giúp ngành Nông nghiệp vươn mình...
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Sở NN&PTNT đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND thành phố; Bằng khen của UBND thành phố…
* Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du: Bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của người dân
Năm 2024 là năm với nhiều sự biến động, khó khăn, nhất là những tác động của điều kiện thời tiết, thiên tai cực đoan xảy ra đối với Hà Nội. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai đã tham mưu Sở NN&PTNT Hà Nội nhiều văn bản gửi các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chi cục thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, khu vực bỡ, bãi sông; kịp thời kiến nghị xử lý khi có sự cố xảy ra, nhằm bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của người dân. Kịp thời phát hiện và báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý 77 sự cố đê điều, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình. Chi cục cũng thực hiện tốt công tác quản lý, phối hợp ngăn ngừa, xử lý vi phạm.
Để tăng cường công tác quản lý đê điều, phòng, chống lụt bão, trong thời gian tới, chi cục tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước, tiêu nước, công tác quản lý bảo vệ hệ thống đê, kè, công trình thủy lợi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến, sự cố công trình đê, kè, cống, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố; phát hiện kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn, diễn tập, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật và các kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai với người dân, cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai và chính quyền các cấp.
Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Nguyễn Thị Thanh Tám: Hỗ trợ kịp thời cho nông dân khôi phục sản xuất
Huyện Mê Linh có tổng diện tích đất nông nghiệp khoảng 8.000ha, diện tích gieo trồng năm 2024 là 14.061ha. Trong những năm qua, huyện luôn chú trọng phát triển, mở rộng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới sản xuất, từ đó nhân rộng áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện, như: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm; mô hình sản xuất mạ khay; cây ăn quả theo hướng VietGAP; sản xuất hoa ly, sản xuất khoai tây giống mới năng suất thích ứng với biến đối khí hậu vụ đông. Đặc biệt, trong năm qua, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện đã gây thiệt hại 1.455ha lúa, rau, hoa, màu và cây ăn quả, 51ha thủy sản và hơn 80.000 con gia súc, gia cầm.
Để sớm khôi phục sản xuất, không để gián đoạn nguồn lương thực, thực phẩm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngay sau khi bão tan, nước sông rút, huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành hướng dẫn người dân nước rút đến đâu vệ sinh, khử trùng môi trường đến đó; kiểm tra, rà soát, chăm lo đời sống người dân. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp trên đia bàn huyện năm 2024 đạt 1.987 tỷ đồng…
* Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Thúy Hạnh: Hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, giá trị kinh tế cao
Trong những năm qua, huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ ở các xã có điều kiện, lợi thế về đất đai, lao động bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng của thành phố. Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất trồng trọt chuyên canh, như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao 490ha; vùng sản xuất rau an toàn tập trung 145ha; vùng bưởi, cam tập trung 150ha; vùng sản xuất hoa chất lượng cao 30ha; vùng sản xuất chè an toàn, hữu cơ 40ha...
Để nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa, công nghệ cao, trong thời gian tới, huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó lựa chọn loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định và phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ canh tác của từng địa phương để thực hiện chuyển đổi. Ngoài ra, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, cho thuê, mượn ruộng hoặc liên danh, liên kết để tạo vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. Chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp và thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.