Nông nghiệp

Nông nghiệp Hà Nội chủ động tạo thêm dư địa tăng trưởng

Ngọc Quỳnh 09/09/2026 - 06:17

Sản xuất nông nghiệp của Hà Nội 8 tháng của năm 2026 cơ bản ổn định, chăn nuôi không phát sinh dịch bệnh lớn, thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá. Trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp có xu hướng thu hẹp, thành phố đang tập trung khai thác hiệu quả từng vùng sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình, đồng thời chuẩn bị sớm cho vụ đông nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

4b-nn-hn.jpg
Sơ chế rau tại Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng). Ảnh: Trung Nguyên

Sản xuất ổn định, thủy sản tiếp tục tăng trưởng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, đến ngày 20-8, toàn thành phố đã gieo cấy khoảng 58.200ha lúa vụ mùa, đạt 87,4% kế hoạch và bằng 83,4% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa giảm chủ yếu do một phần đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố.

Cùng với cây lúa, sản xuất cây màu tiếp tục được duy trì. Trong 8 tháng, Hà Nội gieo trồng 10.500ha ngô, 1.255ha khoai lang, 1.068ha đậu tương, 1.999ha lạc, 33.100ha rau các loại và 528ha đậu. Đáng chú ý, diện tích lạc tăng 2,6%, đậu các loại tăng 11,4% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng đa dạng hóa cây trồng đang được triển khai tại những khu vực có điều kiện phù hợp.

Trong chăn nuôi, tình hình sản xuất ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Tuy nhiên, giá lợn hơi giảm mạnh so với tháng 7-2026, trong khi giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng trở lại, tạo áp lực lên chi phí sản xuất. Đến nay, đàn lợn của thành phố đạt khoảng 1.243.000 con, giảm 0,6% so với cùng kỳ; đàn trâu 26.600 con, giảm 5%; đàn bò 108.100 con, giảm 5,4%...

Thực tế tại các cơ sở chăn nuôi cho thấy, đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và kiểm soát chi phí đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp người chăn nuôi duy trì hiệu quả. Ông Nguyễn Trọng Khánh, người chăn nuôi ở xã Quảng Oai, cho biết từ đầu năm đến nay, giá thức ăn tăng nhanh khiến hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với diện tích trang trại hơn 1.000m² và hệ thống công nghệ được đầu tư đồng bộ, cơ sở của ông Nguyễn Trọng Khánh hiện duy trì khoảng 400 con lợn thịt mỗi lứa, vẫn bảo đảm hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần duy trì nguồn cung thực phẩm cho thị trường.

Trong bức tranh chung của ngành Nông nghiệp, thủy sản tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Tạ Văn Sơn cho biết, tính chung 8 tháng của năm 2026, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố đạt khoảng 23.000ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ; tổng sản lượng đạt 87.7000 tấn, tăng 4,3%. Điều này cho thấy thủy sản vẫn còn nhiều dư địa phát triển, nhất là tại những khu vực có mặt nước và điều kiện sinh thái phù hợp. Thành phố đang định hướng khuyến khích phát triển các mô hình nuôi thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát môi trường và bảo đảm an toàn sinh học, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Khai thác từng vùng đất, tăng tốc vụ đông

Trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp có xu hướng thu hẹp, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không chỉ là duy trì diện tích sản xuất mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả từng khu vực đất đai, mặt nước và lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chỉ đạo, để duy trì tăng trưởng của ngành Nông nghiệp năm 2026, các xã, phường cần khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, mặt nước và những khu vực còn khả năng sản xuất; đồng thời đánh giá cụ thể tiềm năng, lợi thế để xây dựng phương án khai thác phù hợp. Đối với diện tích đã gieo trồng vụ mùa, các địa phương cần tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chủ động ứng phó với thiên tai, mưa bão, phấn đấu đạt năng suất và chất lượng cao nhất. Những diện tích chưa gieo cấy theo kế hoạch hoặc còn khả năng sản xuất nhưng chưa được khai thác cần được phân loại để xây dựng phương án gieo trồng bổ sung hoặc chuyển sang rau màu, cây ngắn ngày, mô hình sản xuất kết hợp. Thành phố yêu cầu hoàn thành việc tổ chức thực hiện các phương án trước ngày 30-9.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang chuẩn bị sớm cho vụ đông năm 2026, phấn đấu gieo trồng 28.400ha. Các địa phương được định hướng tập trung vào những nhóm cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện từng vùng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng vào cuối năm. Tại những vùng đất trũng như ở các xã: Ứng Hòa, Ứng Thiên, Hương Sơn..., lợi thế mặt nước được định hướng khai thác thông qua các mô hình sản xuất kết hợp như lúa - cá, lúa - vịt, nuôi thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm. Cách tổ chức này vừa tận dụng điều kiện tự nhiên, vừa nâng cao giá trị thu được trên cùng một đơn vị diện tích, đồng thời tạo sự đa dạng trong cơ cấu sản xuất. Trong khi đó, tại các vùng đất cao như các xã, phường: Ba Vì, Cổ Đô, Sơn Tây, Phúc Thọ, Chương Mỹ..., các địa phương cần sớm chuẩn bị quỹ đất, giống, vật tư và điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả vụ đông sớm.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển cây vụ đông trên đất trồng lúa theo Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Điều quan trọng là việc lựa chọn cây trồng phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, lợi thế từng vùng và khả năng liên kết tiêu thụ.

Những tháng cuối năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Hà Nội. Khi sản xuất được tổ chức phù hợp với lợi thế từng vùng, gắn trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với chế biến và thị trường sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Đây cũng là hướng đi giúp Nông nghiệp Thủ đô vừa thích ứng với xu hướng thu hẹp quỹ đất, vừa duy trì sản lượng, nâng cao giá trị và bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm ổn định cho người dân trong những tháng cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nông nghiệp Hà Nội chủ động tạo thêm dư địa tăng trưởng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.