Nông nghiệp - Nông thôn

Nông dân xuất sắc Bùi Văn Khá: Đổi mới công nghệ, nâng tầm sắc hoa trên vùng đất Đan Phượng

Văn Thành - Ánh Dương 04/08/2026 - 15:39

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy giàu truyền thống của xã Đan Phượng có một người nông dân đã bền bỉ vượt khó, làm chủ công nghệ để biến cánh đồng hoa đồng tiền thành mô hình kinh tế quy mô lớn. Không chỉ hiện thực hóa khát vọng phát triển nông nghiệp Thủ đô, làm giàu cho gia đình, hội viên Hội Nông dân xã Đan Phượng Bùi Văn Khá còn trở thành tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, chung sức nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

dan-phuong-1.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa thăm mô hình trồng hoa đồng tiền của hội viên nông dân Bùi Văn Khá, xã Đan Phượng. Ảnh: HND

Hoa đồng tiền đạt chuẩn OCOP

Xã Đan Phượng từ lâu đã nổi tiếng với phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp năng động và giàu sức sống. Trong xu thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Bùi Văn Khá ở thôn Bãi Tháp, xã Đan Phượng, đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt nhưng đầy triển vọng: Đầu tư chuyên sâu vào sản xuất và kinh doanh hoa đồng tiền.

Khi bắt tay thực hiện mô hình, ông Khá gặp nhiều khó khăn do vùng đất trũng ngập, thời tiết khắc nghiệt…, nhưng thử thách lớn nhất là vấn đề giống cây trồng. Trong những năm đầu, do không chủ động được nguồn giống, phải phụ thuộc vào các chủng giống trôi nổi trên thị trường khiến cho chất lượng hoa kém, năng suất không ổn định và khả năng sinh trưởng của cây cũng hạn chế. Không chịu lùi bước, ông Khá đã miệt mài học hỏi, đầu tư hàng trăm triệu đồng để dựng nhà màng, mua giống, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm…

Được sự hỗ trợ tích cực từ Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hội Nông dân xã, các cơ quan chuyên môn của trung ương và địa phương, ông Khá đã chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại và liên kết với các đơn vị uy tín như Trung tâm Giống cây trồng Trung ương, các đối tác nhập khẩu giống uy tín. Nhờ đó, ông đã tuyển chọn được những giống hoa đồng tiền chất lượng cao, có khả năng thích ứng tốt nhất với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.

dan-phuong2.jpg
dan-phuong0.jpg
Những bông hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Đan Phượng. Ảnh: HND

Ông Khá chia sẻ: Khởi nghiệp từ năm 2015, sau những nỗ lực cố gắng, đến cuối năm 2016, mô hình trồng hoa trên tổng diện tích 4.000m2 đã cho thu hoạch mỗi tháng từ 15.000-30.000 bông, thu nhập đạt từ 30-40 triệu đồng. Từ chỗ ban đầu chỉ trồng được 2 loại hoa với màu sắc đơn điệu, đến nay, vùng trồng hoa của gia đình ông Khá đã có gần 10 loại hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu, năng suất tăng gấp 2-3 lần so với các giống cũ.

Được sự hỗ trợ từ các cấp cùng với kinh nghiệm tích lũy trong sản xuất, ông Khá vận động các hộ gia đình anh em cùng nhau thành lập Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp, mạnh dạn thuê thêm đất của các hộ dân, nâng tổng diện tích trồng hoa lên 35ha. Sản phẩm hoa đồng tiền của hợp tác xã không chỉ được đăng ký thương hiệu uy tín, mà còn vinh dự được UBND thành phố cấp chứng nhận đạt OCOP 3 sao. Đáng chú ý, với nhãn hiệu sản phẩm hoa được bảo đảm đã giúp tiêu thụ thuận lợi tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến năm 2025, tổng doanh thu từ mô hình trồng hoa đồng tiền của Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp đạt hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 35 lao động thời vụ tại địa phương với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Khá khẳng định: Để có được quy mô và doanh thu hàng tỷ đồng như hiện tại, chìa khóa thành công của chúng tôi chính là tư duy sản xuất nông nghiệp hiện đại, coi khoa học - kỹ thuật và bảo vệ môi trường là nền tảng cốt lõi.

Thông qua các buổi hội thảo, tập huấn do Hội Nông dân và các ngành chức năng tổ chức, ông Khá đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học để đưa công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất. Ông Khá mạnh dạn thay đổi hệ thống nhà màng theo thiết kế mới, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn bảo đảm môi trường sinh trưởng tối ưu cho hoa. Bên cạnh đó, ông Khá ứng dụng đồng bộ các nguồn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ công nghệ cao, nâng cao chất lượng và tuổi thọ của hoa sau thu hoạch; tái sử dụng các chế phẩm từ cây hoa để làm nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng; thu gom toàn bộ màng PE sau khi hết hạn sử dụng bán phế liệu tái chế; đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời cho vùng sản xuất, vừa giảm đáng kể chi phí điện năng, vừa bảo đảm an toàn vận hành.

dan-phuong.jpg
Mô hình trồng hoa đồng tiền của ông Bùi Văn Khá được nhiều người đến tham quan, học tập. Ảnh: HND

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay thực hiện chủ trương của địa phương về thúc đẩy phát triển nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản xuất kết hợp du lịch trải nghiệm, mô hình trồng hoa đồng tiền của ông Khá vinh dự đón các đoàn trường học trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Hội Nông dân Trung ương, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về thăm và được đánh giá cao hiệu quả của mô hình.

Đồng hành với địa phương trong giảm nghèo

Không giữ bí quyết cho riêng mình, với tinh thần của một hội viên nông dân Thủ đô xuất sắc, ông Khá đã hỗ trợ mua giống, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng hoa đồng tiền cho hơn 200 lượt hội viên nông dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Điển hình là các hộ: Ông Ngô Xuân Thường ở thôn Bãi Tháp mở rộng mô hình trồng hoa đồng tiền từ diện tích 1ha năm 2019 tăng lên 3ha năm 2023; ông Lê Văn Mạnh ở thôn Đồng Vân, được hỗ trợ mua giống, chuyển giao kỹ thuật và mở rộng mô hình trồng hoa đồng tiền lên 2,8ha; ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Bãi Thuỵ được hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất hoa đào phục vụ tết trên diện tích 5,5ha... Những kiến thức thực tế về chọn giống, làm nhà màng, chăm sóc hữu cơ đã được ông Kha chia sẻ tận tình, giúp nhiều hội viên, nông dân có thêm động lực đổi mới phương thức sản xuất.

dan-phuong-3.jpg
Các trường học trên địa bàn xã Đan Phượng tổ chức cho học sinh tham quan mô hình trồng hoa đồng tiền của ông Bùi Văn Khá. Ảnh: HND

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đan Phương Nguyễn Đăng Thực cho biết: Một trong những giá trị đậm nét ở hội viên nông dân Bùi Văn Khá là tấm lòng vì cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chung sức cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu…

Hằng năm, ông Khá đều chủ động nhận hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục hộ nghèo, hộ chính sách và các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, từ việc cung ứng giống hoa, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đến việc tạo việc làm. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời đó, nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương.

Sự nỗ lực bền bỉ, tư duy đổi mới sáng tạo cùng tấm lòng vì cộng đồng của ông Bùi Văn Khá đã mang lại những thành quả xứng đáng, nhiều năm liền được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương. Giai đoạn 2020-2023, cùng với nhận giấy khen của chính quyền địa phương, ông Khá vinh dự đạt danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc, được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định, giúp đỡ, tạo việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố năm 2023. Giai đoạn 2020-2025, ông Khá được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong các Phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, năm 2025, ông Khá vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt với những tích đã đạt được trong nhiều năm qua, năm 2026, hội viên nông dân Bùi Văn Khá vinh được Hội Nông dân thành phố Hà Nội đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định: Những thành tích vượt trội trong sản xuất kinh doanh và tấm lòng vì cộng đồng của hội viên nông dân Bùi Văn Khá xã Đan Phượng đã và đang góp phần tỏa sáng phong trào nông dân Thủ đô thi đua làm giàu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nông dân xuất sắc Bùi Văn Khá: Đổi mới công nghệ, nâng tầm sắc hoa trên vùng đất Đan Phượng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.