Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông dân Thường Tín giúp nhau làm giàu, xây dựng quê hương

Bạch Thanh| 06/06/2023 11:47

(NSHN) - Ngày 6-6, với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thường Tín lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, đã thành công tốt đẹp.

Ông Bạch Văn Huân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Thường Tín đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra (4/10 chỉ tiêu vượt; 6/10 chỉ tiêu đạt). Hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, đặc biệt hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, gắn với phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Các chi/ tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã... khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của huyện.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thường Tín lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, đã thành công tốt đẹp.

Để giúp hội viên nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, tập trung vào các mô hình sản xuất mới, Hội đã chủ động xây dựng các chương trình phối hợp với Hội Nông dân thành phố, các phòng, ban đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức hội thảo đầu bờ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; tổ chức các đoàn cán bộ, hội viên tham quan học tập mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi ở các huyện bạn, tỉnh bạn và 352 buổi tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho 28.864 lượt hội viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hỗ trợ nông dân cung ứng trả chậm 112,5 tấn phân bón, trị giá 715 triệu đồng; 10 tấn thức ăn chăn nuôi trị giá trên 220 triệu đồng; vận động hội viên nông dân giúp giống, vốn, vật tư nông nghiệp không lấy lãi để các hộ nông dân khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Đến nay, tổng các nguồn vốn ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân huyện đang quản lý và nhận ủy thác đạt 229.246,9 triệu đồng, tăng 131.517,9 triệu đồng (tăng 134,6%) so với nhiệm kỳ trước, giúp cho 4.778 hộ hội viên vay vốn.

Đại hội đã bầu 27 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện. Ông Bạch Văn Huân tái đắc cử Chủ tịch Hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Thường Tín giúp nhau làm giàu, xây dựng quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.