Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông dân Sóc Sơn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Hoàng Sơn| 15/06/2023 12:46

(NSHN) - Trong 2 ngày 14 và 15-6, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 174 đại biểu nông dân tiêu biểu trên địa bàn.

Quang cảnh đại hội.

Hội Nông dân huyện Sóc Sơn hiện có hơn 34.000 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 26 cơ sở hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoạt động Hội. Đặc biệt, hội viên Hội Nông dân huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trong huyện ngày càng được nâng cao; giá trị sản xuất nông nghiệp/ha canh tác đạt 267,5 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm trong khu vực nông thôn đạt 98%; số hộ nghèo giảm, còn 291 hộ, chiếm 0,33% số hộ trong huyện. 

Trong giai đoạn 2018-2022, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các tổ chức tín dụng cho 4.361 hộ vay với số tiền 180 tỷ đồng, thông qua 7 chương trình là cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay học sinh, sinh viên và cho vay sản xuất, kinh doanh…

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn luôn được Hội Nông dân thành phố đánh giá là cơ sở Hội vững mạnh; được nhận nhiều Bằng khen các cấp…

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Sóc Sơn khóa XI ra mắt đại hội.

Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Dương Thị Hằng cho rằng, phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân huyện thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để phát triển vững mạnh hơn. Cụ thể, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn cần bám sát Chương trình 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025.

Các cơ sở Hội tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động và hướng dẫn hội viên nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng liên kết chuỗi; cung ứng, quảng bá giới thiệu và tiêu thụ nông sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo ra nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, chất lượng; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 ủy viên. Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Sóc Sơn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.