Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông dân nô nức vào vụ sản xuất mới

Bạch Thanh| 19/02/2022 09:21

(HNMO) - Từ lâu, đối với nhiều nông dân Hà Nội, tháng Giêng không còn là "tháng ăn chơi", mà là tháng để bắt đầu vụ sản xuất chính trong năm. Bà con nông dân trên địa bàn Hà Nội đang nô nức xuống đồng cấy lúa, trồng rau, chăm sóc vườn cây ăn quả..., ai cũng phấn khởi trước những tín hiệu mưa thuận, gió hòa.

Gieo cấy lúa xuân nhanh gọn

Bắt đầu từ ngày 12 tháng Giêng, tức 12-2, tại xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên), nông dân gieo cấy vụ xuân. Trước đó, việc gieo mạ, lấy nước, làm đất được người dân chuẩn bị chu đáo. Tiếng cười nói, hỏi thăm nhau râm ran trên những cánh đồng.

Bà Nguyễn Thị Dinh ở thôn Trung Lập, xã Tri Trung chia sẻ: "Mấy năm gần đây, hệ thống kênh mương được đầu tư, cải tạo, xây mới, cộng thêm nhiều giống lúa chất lượng được đưa vào gieo cấy cho năng suất cao nên nông dân làm nông nghiệp đỡ vất vả. Gia đình có 2 nhân công kết hợp thuê thêm nên chỉ trong vòng 3 ngày, gia đình đã cấy xong 8 sào ruộng".

Nông dân ngoại thành hứng khởi tập trung sản xuất đầu năm.

Minh chứng thêm, Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Hùng cho biết, vụ xuân 2022 năm nay, lịch gieo cấy sau Tết Nguyên đán hơn chục ngày nên địa phương và các hộ dân chủ động vật tư, nhân lực... Đến nay, cơ bản 400 mẫu lúa trên địa bàn đã hoàn thành việc gieo cấy, chuyển trọng tâm sang chăm sóc.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê Tiến Xuân, tổng diện tích gieo cấy vụ xuân của toàn huyện đạt khoảng 6.800ha. Thời điểm này, huyện tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 2, đúng khung thời vụ; đồng thời, tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giữ nước trong ruộng để cây lúa bén rễ nhanh, sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với các loại cây trồng khác như rau màu, cây ăn quả, nông dân trên địa bàn huyện cũng khẩn trương bắt tay vào sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Nông dân ngoại thành hứng khởi sản xuất đầu năm.

Trực tiếp xuống đồng thăm hỏi, động viên bà con trong những ngày đầu năm mới, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh yêu cầu Phòng Kinh tế và các phòng, ban liên quan tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy nhanh gọn lúa vụ xuân, chuyển trọng tâm sang chăm sóc các loại rau màu, bảo đảm hoàn thành diện tích theo kế hoạch; tích cực chăm sóc các loại cây trồng để đạt năng suất cao, bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Cùng với đó, huyện tiếp tục khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao; chủ động ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh để vụ sản xuất bội thu.

Tương tự, tại huyện Thanh Oai, nông dân khắp các xã: Tân Ước, Tam Hưng, Mỹ Hưng... tranh thủ thời tiết mưa xuân, thuận lợi cho cây trồng, nông dân dồn lực tập trung gieo cấy vụ xuân nhanh gọn.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến ở xã Mỹ Hưng chia sẻ: "Theo dự báo, cuối tuần Hà Nội có mưa rét, nếu muốn gieo cấy tiếp phải chờ vài ngày khi thời tiết ấm lên. Nhà nông chỉ muốn việc đồng áng xong xuôi, ruộng chưa cày cấy xong thì khó bề tính việc tiếp. Gia đình tôi có 1 mẫu ruộng, nhân lực chủ yếu là hai vợ chồng, nhưng nhờ nhiều khâu được cơ giới hóa nên nhanh chóng hoàn thành gieo cấy trong ngày 18-2".

Tranh thủ gối vụ rau màu

Hiện nay, hơn 90% diện tích rau màu vụ đông xuân trên địa bàn xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) đã thu hoạch xong, giá bán cao hơn cùng kỳ năm trước 20-30%.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hộ trồng rau quy mô lớn tại xã Văn Đức chia sẻ: "Xong vụ rau đông xuân, nông dân trồng rau chuyên canh như chúng tôi lại gối vụ ngay nhiều loại rau ăn lá khác. Vụ rau trước, sau Tết Nguyên đán đạt cả về năng suất, chất lượng và giá bán. Nếu như các năm trước, nhiều lứa rau dịp Tết bị giảm giá do các địa phương thu hoạch rộ để lấy mặt bằng sản xuất vụ xuân thì năm nay giá rau xanh khá hơn. Thu hoạch đến đâu, gia đình tôi vệ sinh đồng ruộng và xuống ngay lứa rau mới gối vụ".

Nông dân ngoại thành tập trung sản xuất đầu năm.

Không chỉ gia đình bà Hiền, mà hàng chục nghìn hộ trồng rau màu chuyên canh trên địa bàn Thủ đô đều chung niềm vui trong sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, đến nay, toàn thành phố gieo cấy đạt gần 70% diện tích lúa xuân, việc gieo trồng các loại cây khác cũng được đẩy mạnh. Một số huyện, thị xã có diện tích cấy lúa xuân đạt cao là: Phúc Thọ, Ba Vì, Phú Xuyên...

"Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân trên địa bàn Hà Nội không chỉ tập trung gieo cấy gần 80.000ha lúa xuân với tiến độ nhanh, mà còn trồng nhiều loại rau màu, đạt gần 14.000ha, trong đó, rau các loại đạt hơn 7.000ha; đậu đỗ, khoai, ngô các loại đạt hơn 4.000ha... và đều sớm hơn khung thời vụ. Với đà này, vụ xuân 2022 chắc chắn bội thu, làm tiền đề cho cả năm thắng lợi", Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ nhận định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân nô nức vào vụ sản xuất mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.