Nông nghiệp

Nông dân Mê Linh chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản Việt

Hồng Giang - Đỗ Công 27/07/2026 - 22:36

Phong trào "Nông dân giỏi - Chuyển đổi xanh" và "Nông nghiệp sạch - Nông dân trách nhiệm" của xã Mê Linh đang tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ cho kinh tế địa phương. Không chỉ vươn lên làm giàu, các hội viên nông dân còn khẳng định tư duy sản xuất hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

nd-me-linh.jpg
Mô hình trồng hoa hồng bonsai của anh Trần Ngọc Ánh (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh). Ảnh: Hồng Giang

Hiện nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của xã Mê Linh là hơn 1.900 ha, gồm hơn 505 ha trồng lúa, gần 30 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 670 ha rau màu cùng cây ăn quả, gần 340 ha hoa, cây cảnh… Nhờ chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện chuyển đổi số, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt từ 170 – 200 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, nhiều mô hình trồng hoa cao cấp đã đem lại nguồn doanh thu vượt trội, đạt từ 300 – 500 triệu đồng/ha/năm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh, các hội viên đã tích cực thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiêu biểu đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Tiêu biểu trong số này có mô hình trồng hoa hồng bonsai của ông Trần Ngọc Ánh; mô hình hoa hồng sấy lạnh của ông Nguyễn Thế Anh (thôn 3 Hạ Lôi) nâng cao giá trị thương phẩm hoa truyền thống; Hợp tác xã Bưởi đỏ VietGAP tại thôn Đông Cao đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, mô hình nuôi vịt đẻ tập trung quy mô 0,3 ha với tổng đàn 10.000 con tại thôn Khê Ngoại 4, cung ứng khoảng 8.000 quả trứng/ngày, bảo đảm các tiêu chí an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Hay mô hình “Cánh đồng sạch” và vùng sản xuất rau an toàn tại các thôn Yên Nhân, Đông Cao, Tráng Việt cũng tạo được thương hiệu, uy tín với người tiêu dùng.

nd-me-linh-1.jpg
Mô hình hoa hồng sấy lạnh của ông Nguyễn Thế Anh (thôn 3 Hạ Lôi) giúp nâng cao giá trị thương phẩm hoa truyền thống. Ảnh: NVCC

Dấu ấn nổi bật trong phát triển nông nghiệp của Mê Linh là kết hợp sản xuất an toàn đi đôi với giữ gìn cảnh quan, môi trường sống. 6 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho hơn 700 lượt hội viên; 5 lớp kỹ thuật trồng, chăm sóc rau an toàn cho hơn 600 lượt người. Các hội viên tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kết hợp với các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn”; ký cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn thực phẩm trong sản xuất...

Đặc biệt, giai đoạn 2024 – 2028, Hội Nông dân xã Mê Linh đẩy mạnh triển khai mô hình "Ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt, phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón cho cây trồng và xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi”. Đây là giải pháp then chốt giúp giải quyết bài toán ô nhiễm nông thôn, nâng cao độ phì nhiêu cho đất và giảm chi phí đầu vào.

Cùng với đó, Hội xây dựng các mô hình tiêu biểu như: “Tuyến đường hoa nông dân” (thôn Yên Nhân), “Hàng cây nông dân” (thôn Đông Cao), “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” (thôn 2 Hạ Lội, thôn Khê Ngoại 3); phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; ngày “Cuối tuần xanh” vào sáng thứ Bảy/Chủ nhật hàng tuần…

Hội cũng đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tập trung xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn xã.

1785161824767_1927329132918990013_5513808680650115462_90f1506cb5106daab6312e6cf88f5aa4.jpg
Hội viên nông dân tham gia tập huấn kỹ thuật trồng rau, chăm sóc quản lý nguồn rau an toàn năm 2026. Ảnh: Hội Nông dân xã Mê Linh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã Mê Linh đã phối hợp cùng phòng Kinh tế và các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nông sản. Đầu năm 2026, hội đã kết nối thành công 1 điểm cung ứng, thu mua nông sản tại Hợp tác xã Hải Tĩnh (thôn Yên Nhân), mở ra đầu ra ổn định cho các sản phẩm OCOP, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm nông sản, làng nghề đạt chứng nhận an toàn, hữu cơ của địa phương.

Không chỉ quảng bá bằng phương thức truyền thống, các hội viên nông dân còn chủ động tiếp cận công nghệ số, đưa các sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực lên kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức các buổi livestream giới thiệu, quảng bá trực tiếp nông sản sạch đến người tiêu dùng…

Từ những cánh đồng rau sạch, những mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho đến từng tuyến đường hoa rực rỡ, nông dân xã Mê Linh đang từng bước khẳng định hình ảnh thế hệ nông dân mới: Có tri thức, giàu trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, cùng hướng tới mục tiêu chung phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nông dân Mê Linh chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản Việt

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.