Nông thôn mới

Nông dân Gia Lâm vun đắp môi trường xanh

Ánh Dương 06/03/2024 06:52

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tích cực triển khai, vận động nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là thực hiện nhiều mô hình bảo vệ môi trường, vừa giúp nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, vừa tạo không gian xanh, sạch từ nhà ra đồng ruộng.

gialam.jpg
Hội Nông dân huyện Gia Lâm gắn biển công trình "Hàng cây nông dân" xã Phù Đổng trong ngày phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn, trên cơ sở thực hiện phong trào thi đua “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” gắn với xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 20/20 Hội Nông dân cơ sở đã đăng ký những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Điển hình là Hội Nông dân xã Văn Đức thực hiện cải tạo, vệ sinh, chỉnh trang, trồng cây và gắn biển “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” ở thôn Trung Quan 1, chiều dài 600m, tổng trị giá 85 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Hội Nông dân xã Lệ Chi trồng, chăm sóc 300 cây kèn hồng, gắn biển “Hàng cây nông dân” trên đường đê thuộc thôn Chi Đông, dài 3km, tổng trị giá 100 triệu đồng. Hội Nông dân xã Kim Lan trồng, chăm sóc 40 cây phong linh vàng, 1.500 cây chuỗi ngọc và gắn biển “Hàng cây nông dân” dài 450m, trị giá 29,61 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Lan Phạm Minh Phương cho hay, xã có nghề sản xuất gốm sứ truyền thống. Từ nguyên liệu sẵn có là sản phẩm của làng nghề, các hội viên nông dân đã gắn 2 bức tranh gốm sứ, diện tích 5m2 tại Nhà văn hóa thôn 4, trị giá 47 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn tổ chức gắn biển “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng 3 mô hình tự quản bảo vệ môi trường…

Trong năm 2023, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã xây dựng được 68 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đạt 340% chỉ tiêu được giao. Cụ thể, toàn huyện trồng mới và gắn biển 15 “Hàng cây nông dân” với 986 cây các loại, tổng chiều dài 7.980m, tổng trị giá 356,9 triệu đồng; xây dựng và gắn biển 11 “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” với 2.210 cây xanh, chiều dài 5.600m, trị giá 508,31 triệu đồng; thực hiện 6 tuyến đường kết hợp trồng hoa, vẽ - dán tranh tường, gắn tranh gốm, dài 703m, trị giá 170,51 triệu đồng; gắn biển 16 “Cánh đồng sạch”, tổng diện tích 76,7ha. Các Hội cơ sở cũng duy trì chăm sóc 117 đoạn đường “Nông dân tự quản” tại các thôn, xóm, khu dân cư, chiều dài 35.770m. Các cấp Hội Nông dân huyện cũng tổ chức 9 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… với hơn 29.700 lượt người tham gia.

Hội Nông dân huyện cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 4 đợt đào tạo phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã Phù Đổng, Văn Đức, Yên Thường. Tiếp nhận, bàn giao vật tư xử lý rác thải hữu cơ của Hội Nông dân thành phố để xây dựng mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại 3 xã: Yên Thường, Phù Đổng, Văn Đức...

Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Trung Quan 1 (xã Văn Đức) Đặng Văn Phúc chia sẻ: "Sau khi được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, năm 2023, tôi triển khai mô hình tới các hộ hội viên. Đến nay, có 10 hộ chăn nuôi 120 con bò sữa, bò thịt của thôn tham gia mô hình".

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết, Hội sẽ tiếp tục triển khai phong trào thi đua, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận.

Sáng 5-3, Hội Nông dân huyện Gia Lâm tổ chức phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn và đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “3 nhóm mô hình 10 phần việc”, xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” năm 2024.

Tại lễ phát động, Hội Nông dân huyện đã tổ chức trồng mới hàng cây nông dân dài 500m; gắn biển "Cánh đồng sạch trồng hoa cây cảnh" ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Gia Lâm vun đắp môi trường xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.