Nông thôn mới

Nông dân Chương Mỹ trồng cây, bảo vệ môi trường

Kim Nhuệ 01/03/2024 - 15:43

Ngày 1-3, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ phối hợp xã Tiên Phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng đợt thi đua chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

trong-cay-1.jpg
Trồng cây tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn Sơn Đồng (xã Tiên Phương).

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Lợi kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại địa bàn mình với tinh thần “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó". Hội Nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích trồng cây, bảo vệ môi trường; làm xanh mát đường làng, ngõ xóm, khu dân cư...

Cũng tại sự kiện này, Hội Nông dân huyện phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); trong đó phấn đấu kết nạp 600 hội viên mới; thành lập mới từ 2 đến 4 chi hội nông dân nghề nghiệp; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt 2,5 tỷ đồng; thành lập mới 2 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ phấn đấu trong năm 2024 sẽ hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới từ 2 đến 4 ngôi nhà cho hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Chương Mỹ trồng cây, bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.