(HNMĐT) - Cái gió heo may mùa Thu báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp về. Giờ đây, trong tủ quần áo mỗi người đã có chất ngất những chiếc áo khoác lông, len, dạ, gió…đủ kiểu để chống rét. Nhưng chắc chắn trong lòng người dân đất Hà Thành không thể quên được hình ảnh những chiếc áo bông trần của các bà, các mẹ, không nhớ rõ có từ thuở nào, chỉ nhớ rằng nó có từ rất lâu đời.
Khi trời giá rét, các bà, các mẹ, các cô ngày xưa chỉ có duy nhất loại áo khoác được may bằng vải, nhà giàu thì may bằng nhung, sang nữa thì bằng vải gấm trần bông. Nhưng chiếc áo bông đã có mặt trong suốt những năm tháng lịch sử và người dân đất Hà Thành vẫn rất ưa chuộng nó.
Thời chiến tranh, các thiếu nữ Hà Thành cũng thường mặc một chiếc áo len mỏng hoặc sợi, mặc ngoài chiếc áo bông trần. Trẻ con cũng thường được may những chiếc áo khoác bông trần được may bằng lụa Hà Đông, và được may để có thể mặc được cả hai mặt. Vào ngày Tết, trẻ con mới được người lớn may cho một chiếc áo bông mới và thường là màu hoa đỏ, mặc rất nổi và xinh nên trẻ con thường rất thích và luôn mong đến Tết để được mặc quần áo mới. Ngày xưa, các bà già cũng thường mặc áo bông trần,may bằng vải nhung, hoặc vải láng đen, trần các đường vuông góc. Áo bông của các bà thường được cắt như áo cánh, cổ cao khoảng từ 1,5cm đến 3cm.
Chiếc áo bông thuở xưa thường dùng những sợi chỉ luồn thành khuy, sau này đã cải tiến thêm bằng khuy bấm, khuy tết. Những khu phố nổi tiếng với những cửa hàng bán áo bông sẵn, nhiều hiệu may đẹp, chất liệu vải, kiểu dáng đẹp như: phố Khâm Thiên, hoặc khu Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Trống…Những chiếc áo được may bằng vải nhung trơn, hoặc nhung hoa pha lẫn kim tuyến. Áo bông ngày xưa được may bằng bông gạo nên mặc vào nặng, ôm sát người chứ không có cảm giác chông chênh như những chiếc áo được may bằng vải bông hoá học hiện nay.
Ngày nay, những chiếc áo bông trần cũng đã được các nhà thiết kế cách tân nhiều, hiện đại và đẹp hơn. Vải thường dùng vẫn là chất liệu nhung hoặc gấm, lụa. Trên các phố Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Cầu Gỗ.. hiện nay có bán rất nhiều loại áo bông may sẵn, thường thì được may với số đo rất…to vỉ chủ yếu chỉ bán cho tây mặc. Người Việt muốn mua thì phải chọn số nhỏ nhất, hoặc đặt may mới có thể “diện” được. Áo bông may kiểu cũ liền tay, cổ cao 3 phân, áo kiểu mới được may kiểu vét, cổ hai ve, hoặc không cổ. Áo bông có thể may rất nhiều kiểu: khít tà thẳng, thụng, áo ghilê ngắn, dài…Giá mỗi chiếc khoảng từ 350 nghìn/chiếc. Nếu vào tận làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) mua áo bông trần được may hàng chợ, bán sẵn thì giá rẻ bất ngờ, mỗi chiếc chỉ từ 130.000 đến 150.000 đồng.
Gần Hà Nội cũng có làng Trạch Xá (Hà Đông) xưa nổi tiếng bởi nghề may áo bông, nhưng nay cũng chỉ còn vài gia đình là giữ nghề may áo bông như nhà ông Lương Văn Hồng, ông Lê Đức Việt. Giá may gia công những chiếc áo bông cũng rất rẻ, vừa cắt, vừa may cũng chỉ 10 ngàn đồng. Tính từ chủ hàng đến người may, người bán buôn, bán lẻ cho đến người mua mới có giá 130.000 đồng.
Nhưng dù được may bằng loại vải nào, đắt hay rẻ, những chiếc áo trần bông cũng được coi là thời trang mùa đông tiện dụng nhất mà lại rất đẹp và sang nên rất được người dân Hà Nội ưa chuộng cho đến ngày nay.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.