Xã hội

Nối dài mạch nguồn tri ân trên những chuyến tàu Bắc - Nam

Mai Hoa 26/07/2026 - 10:46

Mỗi chuyến tàu lăn bánh không chỉ chở niềm vui đoàn tụ của hành khách, mà còn đong đầy lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều năm qua, sự đồng hành bền bỉ giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt trong việc hỗ trợ miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ cùng vé tàu cho thân nhân đã biến mỗi cung đường sắt Bắc - Nam thành một "mạch nguồn tri ân" bền chặt, hỗ trợ hàng trăm gia đình vơi bớt băn khoăn trên hành trình đưa liệt sĩ trở về quê nhà.

Những con số biết nói từ sự đồng hành trách nhiệm

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau đớn, khắc mòn cùng sự khắc khoải chờ mong của hàng vạn gia đình liệt sĩ vẫn còn đó qua từng năm tháng. Hành trình tìm kiếm, quy tập và di chuyển hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ những chiến trường xưa trở về quê nhà luôn là tâm nguyện cháy bỏng, nhưng cũng đầy gian gian, vất vả đối với người thân của họ. Nhằm chia sẻ nỗi niềm ấy, chương trình phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã được triển khai hiệu quả và duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua.

26-7-tri-an-tren-nhung-chuyen-tau.jpg
Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng đoàn công tác, thân nhân gia đình liệt sĩ trân trọng đón hài cốt liệt sĩ khi tàu về đến Ga Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa

Theo nội dung hợp tác, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt thực hiện miễn phí toàn bộ cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ miễn phí 2 vé tàu dành cho thân nhân đi cùng trên các tuyến đường sắt quốc gia. Đây không đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ vật chất thiết thực, mà hơn hết là sự động viên tinh thần toàn diện, nâng đỡ từng bước chân của các gia đình liệt sĩ trên con đường đưa người thân trở về an táng tại quê nhà.

Chương trình phối hợp liên tục trong gần 3 năm qua đã gặt hái những kết quả hết sức ý nghĩa, trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm gia đình chính sách trên khắp mọi miền đất nước. Cụ thể, trong năm 2024, công ty đã hỗ trợ miễn phí vé tàu cho 72 thân nhân, đồng hành đưa 36 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Bước sang năm 2025, chương trình tiếp tục phục vụ vận chuyển 41 hài cốt liệt sĩ và hỗ trợ 82 vé tàu cho thân nhân. Trong 7 tháng đầu năm 2026, đã có thêm 20 hài cốt liệt sĩ được đón về an táng tại quê nhà cùng 40 thân nhân được hỗ trợ vé đi lại.

Tính chung từ năm 2024 đến tháng 7-2026, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã trao tặng 194 vé tàu miễn phí cho thân nhân, góp phần vận chuyển an toàn, chu đáo 97 hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình trên các chuyến tàu Bắc - Nam cùng hệ thống đường sắt quốc gia. Những con số ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả thiết thực của sự liên kết giữa một tổ chức xã hội giàu lòng nhân ái và một doanh nghiệp giàu truyền thống trách nhiệm xã hội.

Gắn kết quá khứ và hiện tại qua những chuyến tàu tri ân

Mỗi chuyến tàu lăn bánh chuyên chở hài cốt liệt sĩ không chỉ là một chuyến vận tải hành khách hay hàng hóa thông thường, mà là một "hành trình đặc biệt" đong đầy cảm xúc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng sự tạo điều kiện tốt nhất về phương tiện, hạ tầng từ ngành đường sắt đã tối ưu hóa nguồn lực xã hội. Nhờ đó, mỗi hài cốt liệt sĩ khi di chuyển đều nhận được sự trân trọng, chu đáo nhất.

tri-an-ga-ha-noi.jpg
Gia đình đón hài cốt liệt sĩ từ trên tàu, vận chuyển về quê nhà. Ảnh: Mai Hoa

Tình cảm ấy thể hiện rõ nét qua từng ánh mắt, cử chỉ của những người lao động trực tiếp tại các ga tàu. Trực tiếp tham gia công tác đón tiếp và hỗ trợ các đoàn, chị Vi Thị Tâm, Trực ban khách vận Ga Hà Nội xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, việc phối hợp đón đưa hài cốt liệt sĩ đã trở thành nhịp quen tại ga, nhưng mỗi lần chứng kiến, chúng tôi đều dâng trào cảm xúc khó nói thành lời. Mỗi cán bộ, nhân viên Ga Hà Nội đều tự giác và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé, luôn nỗ lực phục vụ thân nhân và các Anh hùng liệt sĩ với tất cả sự kính cẩn, chu đáo nhất”.

Có thể khẳng định, đối với những người làm đường sắt, được đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về quê hương là một niềm vinh dự thiêng liêng. Mỗi chuyến tàu chở hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một hành trình vận chuyển, mà còn là hành trình đưa những người con đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội và quê hương sau bao năm chờ đợi.

Chị Vi Thị Tâm chia sẻ giản dị: “Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Vì vậy, việc miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí vé tàu cho thân nhân không chỉ là một hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là cách để tập thể cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Sự đồng hành giữa Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được duy trì và mở rộng không chỉ là sự tiếp nối một chương trình hỗ trợ, mà đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp, thành cam kết chính trị - xã hội bền vững của ngành đường sắt trong sự nghiệp chăm lo, tri ân các gia đình có công với cách mạng.

Những chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh mỗi ngày, mang theo nhịp đập phồn vinh của đất nước. Và trên những hành trình đặc biệt ấy, hình ảnh những người cán bộ ngành Đường sắt lặng lẽ, tận tụy hỗ trợ đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, đồng đội và nhân dân sẽ mãi là biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần đại đoàn kết và truyền thống đạo lý Việt Nam. Như Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khẳng định: "Việc tri ân qua nhiều hình thức sẽ góp phần làm cho đất nước bình yên hơn qua những công việc đền ơn đáp nghĩa, giúp được nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ bớt được khó khăn, bớt đi sự khắc khoải chờ mong trong nhiều năm chờ đợi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nối dài mạch nguồn tri ân trên những chuyến tàu Bắc - Nam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.