Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực tìm nạn nhân cuối cùng vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

HONGHAI| 04/10/2007 11:43

Đến ngày 4/10, các lực lượng cứu hộ trên hiện trường vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn được coi là mất tích trong vụ tai nạn lao động thảm khốc này.

Đến ngày 4/10, các lực lượng cứu hộ trên hiện trường vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn được coi là mất tích trong vụ tai nạn lao động thảm khốc này.

Trong ngày 3/10, các lực lượng cứu hộ đã đưa ra được khỏi đống bê tông, sắt thép đổ nát thêm 2 thi thể nạn nhân. Và như vậy cho đến nay, gần 10 ngày sau vụ sập cầu, vẫn còn một người cần phải tìm kiếm. Nạn nhân này ước xác định là anh Trần Văn Hơn, ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tại hiện trường, thời tiết xấu, mưa to nhiều ngày qua cũng không làm giảm nỗ lực của các lực lượng cứu hộ và bảo vệ hiện trường gồm công an, quân đội, công nhân, kỹ sư của các nhà thầu, các chuyên gia cứu nạn. Các lực lượng cứu hộ vẫn thận trọng, nhẫn nại tìm kiếm người tử nạn cuối cùng với tinh thần “còn nước còn tát”. Phương pháp tìm kiếm được áp dụng đến nay vẫn là khoan, cắt, đào bới, tháo dỡ bê tông chứ chưa dùng đến các thiết bị phá dỡ mạnh.

Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an trực tiếp phụ trách lực lượng cảnh sát đã có mặt suốt từ ngày đầu xảy ra sự cố đến nay, cho biết chỉ riêng lực lượng Công an, trên hiện trường lúc nào cũng có khoảng 70 người làm nhiệm vụ và khoảng 40 cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.

Tối 3/10, đã có thêm một nạn nhân bị thương trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàng, huyện Bình Minh (Vĩnh Long). Anh Hoàng đã được điều trị 8 ngày qua nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Như vậy, hiện số người tử vong do vụ tai nạn trên đã tăng lên 53 người, 1 nguời còn mất tích.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực tìm nạn nhân cuối cùng vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.