Chiều 3-6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Mái ấm cho đồng bào: Những nỗ lực phi thường”. Tính đến ngày 31-5, cả nước đã hỗ trợ xóa bỏ 203.048 căn nhà tạm, nhà dột nát.
Các đại biểu tham dự tọa đàm cho rằng, kết quả trên không chỉ phản ánh rõ nét nỗ lực của các địa phương trong cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân, mà còn minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, trách nhiệm chung của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên phạm vi toàn quốc.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cho biết, tại thời điểm tháng 3-2024, cả nước còn trên 300.000 hộ sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ gia đình không có nơi ở. Trước thực tế đó, tháng 4-2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 20/63 tỉnh, thành phố đạt được tiêu chí không còn nhà tạm, nhà dột nát. Cả nước đã hỗ trợ xóa bỏ 203.048 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó đã có 138.671 căn hoàn thành và 64.377 căn đang xây dựng.
“Mỗi căn nhà là một món quà, một tình thương, mái ấm ý nghĩa thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia yêu thương của cả cộng đồng", Thứ trưởng Nông Thị Hà bày tỏ.
Chia sẻ tại tọa đàm, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là một chương trình được triển khai rất ráo riết, quyết liệt, không chỉ đơn thuần là hỗ trợ về chỗ ở, mà còn mở ra một chốn bình yên để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
“Điều ý nghĩa hơn là chương trình lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ổn định đời sống nhân dân”, bà Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.
Trong công cuộc xóa nhà tạm, dột nát, lực lượng công an tích cực đi đầu. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đến nay, lực lượng công an đã hoàn thành 29.100 căn nhà tặng các hộ dân, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc.
“Ở khắp mọi miền Tổ quốc, lực lượng công an nhân dân đều vào cuộc xây dựng và trao tặng nhà. Trong đó, người có công thì góp công, người có của thì góp của, người có sức thì góp sức để chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho đồng bào”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ.
Chia sẻ về nhiệm vụ giai đoạn tới, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho rằng: “Việc hỗ trợ nhà ở là bước đầu quan trọng, nhưng để người dân thoát nghèo bền vững, cần có thêm chính sách sinh kế mang tính căn cơ và dài hạn".
Theo Thứ trưởng, Nhà nước cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng giao thông, viễn thông và điện lưới nhằm giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ xã hội, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong đó, các địa phương cần tập trung cho đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ, nhất là với con em hộ nghèo để họ có việc làm ổn định trong tương lai.
Từ góc độ địa phương, bà Võ Thị Minh Sinh cho rằng, điều quan trọng là giúp người dân hiểu rằng ngôi nhà "3 cứng" (nền cứng, nhà cứng, mái cứng) chỉ là điểm khởi đầu. Sự bền vững đến từ chính cách họ giữ gìn, chăm sóc và hoàn thiện mái ấm ấy.
“Thực tế khi trao nhà cho người dân, chúng tôi thấy có những căn gần như không có gì bên trong. Vì thế, sau khi có chỗ ở ổn định, người dân rất cần các chính sách hỗ trợ sinh kế như cấp cây giống, con giống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm giúp họ tự vươn lên thoát nghèo”, bà Võ Thị Minh Sinh nói.
Từ góc độ doanh nghiệp, Đại tá Đào Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho rằng, điều quan trọng là chúng ta cần giải quyết được tận gốc các nguyên nhân khiến người dân còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề sinh kế.
“Nhà ở được xây dựng và một phần được hỗ trợ cho vay, tuy nhiên, nếu không giải quyết được căn cơ vấn đề việc làm và thu nhập, người dân rất khó để thực sự ổn định và phát triển lâu dài”, Đại tá Đào Xuân Vũ bày tỏ.
Theo Đại tá Đào Xuân Vũ, chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng cơ chế, chính sách, tạo việc làm giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.