Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ bom gây thương vong lớn tại Nigeria và Cộng hòa dân chủ Congo

Theo  Văn Khoa - Nguyễn Tú  (TTXVN)| 26/01/2023 16:44

Cảnh sát Nigeria cho biết, ít nhất 27 người chăn gia súc thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ bom ở miền Trung nước này ngày 25-1.

Vụ việc xảy ra tại Rukubi, một ngôi làng nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai bang Nasarawa và Benue. Theo cảnh sát trưởng Maiyaki Muhammed Baba, số người thiệt mạng có thể tăng do hoạt động tìm kiếm các nạn nhân của vụ nổ bom vẫn tiếp diễn. Ông Baba cho biết thêm, các chuyên gia về bom mìn đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ trên.

Trong khi đó, nhóm đại diện cho những người chăn gia súc cho hay, vụ nổ bom là do một cuộc không kích của quân đội Nigeria, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra.

Cùng ngày, người phát ngôn của quân đội Cộng hòa dân chủ Congo Anthony Mwalushayi thông báo, ít nhất 20 người đã bị thương trong vụ đánh bom tại một khu chợ nhỏ ở thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu, phía Đông Bắc nước này.

Theo phóng viên tại châu Phi, thông báo cho biết thêm, một thiết bị nổ tự chế được đặt trong túi chứa sắn gần máy xay bột ở khu chợ đã phát nổ. Phần lớn những người bị thương là phụ nữ đang bán hàng.

Có ít nhất 7 người bị thương nặng. Ông Mwalushayi nêu rõ: "Hiện tại, chúng tôi không có đủ thông tin chi tiết, nhưng lực lượng an ninh và các cơ quan chuyên môn đã phong tỏa nơi xảy ra vụ nổ để điều tra". Giới chức Cộng hòa dân chủ Congo cho rằng, vụ đánh bom do nhóm phiến quân Lực lượng dân chủ đồng minh (ADF) thực hiện.

Khu vực phía Đông Cộng hòa dân chủ Congo đã phải đối mặt với nhiều bất ổn xuất phát từ các nhóm vũ trang, đặc biệt là ADF và Phong trào 23/3 (M23). Đây cũng là thách thức chung đối với các quốc gia trong khu vực. Hồi đầu tháng này, cũng tại khu vực trên đã xảy ra vụ đánh bom tại một nhà thờ địa phương khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương. Chính quyền Cộng hòa dân chủ Congo cũng quy trách nhiệm về vụ tấn công này cho ADF.

Trong một diễn biến khác liên quan, tại Somalia, giới chức nước này cho biết, trong các chiến dịch quân sự kéo dài một tuần trên toàn quốc, các lực lượng an ninh sở tại đã tiêu diệt hơn 300 chiến binh của nhóm khủng bố  Al-Shabab, trong đó có 2 thủ lĩnh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Mogadishu của Somalia, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Daud nước này Aweis Jama và đại diện đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mohammed El-Amine Souef tuyên bố các chiến dịch trên sẽ được duy trì cho đến khi Al-Shabab suy yếu. Theo ông Aweis, 323 tay súng Al-Shabab đã bị tiêu diệt và một số chiến binh bị thương trong các hoạt động chung có sự tham gia của lực lượng Chính phủ Somalia và các đối tác quốc tế.

Ông Aweis cho biết, thêm lực lượng Chính phủ Somalia và các nhóm dân quân ủng hộ chính phủ gần đây cũng đã chiếm được những địa điểm chiến lược, bao gồm thị trấn cảng Harardhere, nơi từng là trung tâm cung ứng quan trọng của Al-Shabab trong hơn một thập niên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nổ bom gây thương vong lớn tại Nigeria và Cộng hòa dân chủ Congo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.