Nông nghiệp - Nông thôn

Niềm vui ngày Tết độc lập ở Yên Bình

Quỳnh Dung 02/09/2024 - 10:03

Men theo con đường bê tông, chúng tôi đến thôn 5 xã Yên Bình (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vào ngày 1-9, không khí vui tươi, phấn khởi của người dân nơi đây đang ngập tràn.

Những ngày này, xã Yên Bình rực rỡ cờ hoa trên khắp các trục đường chính, hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng 79 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024) được tổ chức rộn ràng...

Yên Bình đang thay đổi từng ngày với nhiều mô hình kinh tế mới đưa vào sản xuất, người dân ấm no, đủ đầy...

yen-binh.jpg
Đường làng quê xã Yên Bình (huyện Thạch Thất). Ảnh: Hương Giang.

Rộn ràng hoạt động văn hóa

Đến Yên Bình hôm nay, những con đường trục chính dẫn vào xã được trải nhựa uốn lượn giữa núi đồi, hai bên là những vườn bưởi, nhãn, ổi, thanh long sai trĩu quả, xen lẫn là những ngôi nhà tầng khang trang... tô điểm cho bức tranh nông thôn giàu đẹp.

Đến thôn 5, xã Yên Bình vào ngày 1-9, chúng tôi cảm nhận rõ sự phấn khởi của người dân nơi đây. Trưởng thôn 5 (xã Yên Bình) Đặng Văn Doanh cho biết, chào mừng Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, xã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để người dân giao lưu, như: Hội thi tiếng hát người cao tuổi xã Yên Bình lần thứ nhất, biểu diễn văn hóa mang bản sắc người Mường trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khai mạc Giải bóng đá công đoàn khu vực 5 xã và Đội Cảnh sát giao thông huyện Thạch Thất… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân; đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của địa phương...

tiet-hat-yen-binh.jpg
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi xã Yên Bình lần thứ nhất. Ảnh: Hương Giang.

Hồ hởi trò chuyện với chúng tôi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ thôn 5, xã Yên Bình Lê Hồng Công cho biết, đời sống kinh tế của người dân Yên Bình ngày một khởi sắc, họ quan tâm hơn đến đời sống tinh thần. Từ mấy tuần nay, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ của thôn tập luyện rất nhiều để cùng tham gia biểu diễn văn nghệ tại địa phương.

“Dịp Quốc khánh 2-9, người dân trong thôn đi làm ăn xa đều trở về nhà sum vầy, liên hoan mừng ngày lễ lớn của đất nước”, ông Công nói.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Yên Bình Đoàn Thị Thịnh, những ngày qua, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã được tổ chức rất sôi nổi.

Ngoài ra, xã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, Quốc kỳ, panô, áp phích… tại trung tâm xã, nơi công cộng; phát động 100% nhà dân treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường trung tâm xã. Xã còn động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

giao-luu-bong-da-yen-binh.jpg
Giao lưu bóng đá trên địa bàn xã Yên Bình chào mừng Quốc khánh 2-9, Ảnh: Hương Giang.

Phát triển kinh tế đi găn với giữ gìn bản sắc văn hóa

Được sự hỗ trợ của thành phố và huyện, đến nay Yên Bình có nhiều mô hình kinh tế phát triển, giá trị cao. Chủ tịch UBND xã Yên Bình Đoàn Thị Thịnh cho biết, ngoài trồng lúa, xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, thay thế và trồng các loại cây ăn quả cho thu nhập cao như bưởi Diễn, bưởi đỏ, đu đủ, chuối...

Xã đã làm hồ sơ trình Sở NN&PTNT thực hiện các bước xây dựng thương hiệu cho 3,52ha bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều mô hình nuôi, trồng rau an toàn kết hợp với du lịch sinh thái… đạt hiệu quả kinh tế cao.

Với 720,11ha rừng, trong đó rừng đặc dụng 111,21ha, rừng sản xuất 608,9ha, xã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân tăng cường làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra hiện tượng đốt phá rừng bừa bãi...

2-9.jpg
Con đường chính dẫn vào thôn xóm của xã Yên Bình xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Hương Giang.
nong-san-sach-yen-binh.jpg
Nông sản sạch Yên Bình được giới thiệu tại các hội chợ trên địa bàn huyện Thạch Thất. Ảnh: Hương Giang.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững cho nhân dân; phấn đấu thu nhập bình quân năm 2024 đạt 86 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Yên Bình còn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; thường xuyên phát động hoạt động thể dục - thể thao gắn với phong trào rèn luyện sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi; quan tâm công tác đầu tư các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao nhằm đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao, trang thiết bị luyện tập thể dục - thể thao tại cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, giữ vững 6/6 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 95%.

cong-chieng-yen-binh.jpg
Ảnh: Hương Giang.
cong-chieng-nam-2024.jpg
Biểu diễn cồng chiêng luôn được tổ chức tại các lễ quan trọng trên địa bàn Yên Bình. Ảnh: Hương Giang.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình Bùi Thị Kim cho biết, cùng với kinh tế ngày một phát triển, người Mường ở Yên Bình vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Về văn hóa vật thể có nhà sàn, trang phục, ẩm thực, vật dụng sản xuất, sinh hoạt. Về văn hóa phi vật thể có ngôn ngữ, Mo Mường, các làn điệu hát, múa; các môn thể thao, trò chơi dân gian… Đặc biệt, chiêng Mường thu hút các tầng lớp nhân dân. Cả 6 thôn của xã đều có đội chiêng, thường xuyên tập luyện, tích cực tham gia giao lưu văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng.

Đây cũng là động lực để người dân nơi đây thêm tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng nhau nỗ lực xây dựng Yên Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui ngày Tết độc lập ở Yên Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.