Môi trường

Những “viên ngọc xanh” giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên 17/09/2023 - 07:27

Biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng đặt ra nhiều thách thức đối với toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các hồ nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với người dân đô thị. Tại Hà Nội, hệ thống hồ nước không chỉ tạo nên vẻ đẹp thanh bình, kiều diễm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn góp phần điều hòa không khí, là nơi vui chơi, tập thể dục để nâng cao sức khỏe cho người dân.

t6-1.jpg
Toàn cảnh hồ Tây (quận Tây Hồ) với diện tích mặt nước hơn 500ha.
t6-2.jpg
Hồ Đầm Hồng nằm sát khu dân cư đông đúc của quận Thanh Xuân.
t6-3.jpg
Người dân đi dạo tại hồ Định Công (quận Hoàng Mai).
t6-4.jpg
Đạp vịt trên hồ Thủ Lệ (quận Ba Đình).
t6-5.jpg
Công nhân thường xuyên dọn vệ sinh mặt nước, tạo cảnh quan xanh cho hồ Văn Quán (quận Hà Đông).
t6-6.jpg
Hồ Đống Đa rộng khoảng 13,5ha, là hồ nước lớn nhất trên địa bàn quận.
t6-8.jpg
Không gian xanh của hồ trong Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy).
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những “viên ngọc xanh” giữa Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.