Kinhtedothi - Bên cạnh những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch, mọi người cũng nên ghi nhớ những công việc nên làm và một vài lưu ý trong thời gian đặc biệt này.
Có thể chọn bất kỳ ngày nào trong tháng để làm lễ cúng cô hồn, tốt nhất là vào mùng 2 và kết thúc trước 12 giờ trưa ngày 12 tháng 7 âm lịch.
Nên đi thăm mộ phần của người thân trong gia đình hoặc trong trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt.
Nên hạn chế sát sinh các con vật, không ăn thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn trong tháng 7 âm này. Đồng thời nên chăm chỉ phóng sinh, cứu vật.
Nên làm nhiều việc thiện, nên làm phúc trong ngày này, sẽ được thần thánh bảo hộ và mang lại phúc đức cho gia chủ.
Nên chăm chỉ đọc kinh hoặc niệm phật, tuỳ theo đức tin và tôn giáo.
Nên chú ý cư xử nhã nhặn, vui vẻ với gia đình, bạn bè, đối tác.
Nên tránh xa các cuộc xung đột.
Nên giúp đỡ, cứu người khi gặp nạn.
Nên đi chùa chiền, nhà thờ cầu xin sức khỏe, cầu bình an, cầu siêu… để mang lại sự an yên trong tâm hồn.
Không cần thiết tránh quan hệ tình dục ngày này vì điều này không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, không gây mất cân bằng âm dương.
Nếu đã làm lễ cúng cô hồn thì sau đó 1 ngày hoặc cuối tháng 7, bạn nên dùng bột trừ tà ma để tiêu khử âm khí tồn đọng trong nhà. Đến đầu tháng 8 thì những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn kiêng gì không còn nhưng vẫn nên sử dụng bột tẩy uế để cân bằng sinh khí cho ngôi nhà.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.