Chân tay bị cước hay tê cóng, đó là hiện tượng thường thấy trong mùa đông. Sưng khớp, đau thần kinh tọa, đau cổ, đau lưng, kể cả đau cơ do vận động quá nặng, tất cả đều làm cho bạn thấy khó chịu. Với một chiếc túi sưởi đang được bán rộng rãi trên thị trường có thể giúp bạn xoa dịu cơn đau và rất thuận tiện khi sử dụng.
Chân tay bị cước hay tê cóng, đó là hiện tượng thường thấy trong mùa đông. Sưng khớp, đau thần kinh tọa, đau cổ, đau lưng, kể cả đau cơ do vận động quá nặng, tất cả đều làm cho bạn thấy khó chịu. Với một chiếc túi sưởi đang được bán rộng rãi trên thị trường có thể giúp bạn xoa dịu cơn đau và rất thuận tiện khi sử dụng.
Giảm đau nhờ sưởi ấm
Bà Nguyễn Thị Thạo, Ba Đình, Hà Nội rất khổ vì bệnh bị cước tay chân khi ra ngoài trời lạnh. Sau đó là các khớp tay, khớp chân bắt đầu nhức mỏi, gây khó chịu trong người. Từ ngày được con mua tặng chiếc túi sưởi đa năng Mimosa bà thấy dễ chịu hẳn. Các cơn cước và đau nhức xương khớp không còn hạnh hạ bà mỗi khi đi ra ngoài nữa.
Bà Nguyễn Thị Thành Thực, GĐ Công ty SXTM Vinh Phát, đơn vị chuyên cung cấp túi sưởi Mimosa cho biết, chỉ cần cắm điện 5 đến 8 phút là túi có thể giữ nhiệt khoảng 3 - 4 tiếng. Đặc biệt nếu trời rét, để ở trong chăn, túi có thể giữ nhiệt tới 8 tiếng đồng hồ. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với người già, người sau sinh, với những vùng rét nhiều với giá thành vài chục ngàn đồng/chiếc.
Túi sưởi được làm bằng nhựa cao cấp, chịu nhiệt. Túi được làm nóng bằng chất kích thích tăng nhiệt. Chất dẫn nhiệt bên trong là nước và muối. Chỉ cần nạp điện 5 đến 8 phút bạn có thể thoải mái cùng chiếc túi ấm lên tàu xe, tới trường học, đến công sở hay đi thăm người thân... bất chấp giá lạnh. Điều đặc biệt là mẫu mã sản phẩm rất phong phú, được thiết kế ở cả dạng dây đeo và giày ủ chân tiện dụng để chườm ấm mọi bộ phận trong cơ thể.
Ý tưởng về chiếc túi sưởi này được bà Thực phát hiện khi thấy người dân châu Âu ra đường với những chiếc bao tay hay túi ủ xinh xắn. Những chiếc túi ủ này được làm từ các loại lông con vật và chỉ ngăn được sự tỏa nhiệt của đôi tay. Sau nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, bàđã cùng các chuyên gia tạo ra những chiếc túi sưởi xinh xắn, chỉ to hơn lòng bàn tay hoặc quá lắm cũng bằng chiếc gối con.
Túi may bằng vải nhựa, bên trong là nước muối giúp giữ nhiệt lâu (4-8 tiếng đồng hồ). Chiếc túi hiện đã được kiểm tra chất lượng tại Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường Bộ Y Tế.Số: 515/YHLĐ ngày 27/09/2005, được bán rộng khắp các đại lý của Mimosa và hệ thống siêu thị.
Ths. Võ Tường Kha, Viện Khoa học thể thao cho biết, túi chườm nóng được sử dụng trong y học từ lâu, giúp phụ nữ sau sinh ủ ấm rất tốt, người già dương kém, nhiệt kém cũng nên dùng. Nếu xét về chữa bệnh thì túi ủ ấm không có tác dụng này, nó chỉ hỗ trợ và phòng bệnh.
Gặp thời tiết lạnh, nếu bàn chân, bàn tay bạn được ủ ấm, các mao mạch sẽ giãn ra, giúp tăng cường tuần hoàn, dinh dưỡng. Một số đệm ủ ấm tấm lớn còn giúp bệnh nhân điều trị bệnh lâu ngày chống được loét do cơ thể không bị chèn ép. Nguyên lý của những tấm đệm này là dùng năng lượng dòng điện sinh nhiệt, nước muối và than trong đệm sẽ giữ nhiệt lâu hơn mà không gây hại cho người sử dụng.
GS Dương Xuân Đạm, nguyên Trưởng khoa phục hồi chức năng bệnh viện TW quân đội 108 cũng cho biết, chườm ấm có nhiều ý nghĩa trong công tác điều trị bệnh, giống như một biện pháp giảm đau bằng thuốc. Người ta thường dùng nhiệt độ dưới 50oC để chườm trong các bệnh lý liên quan đến dãn mạch, cơ co, giảm đau. Có thể nói ủ ấm là giúp tuần hoàn máu tốt, tránh bị nhiễm lạnh, tránh viêm khớp, đau bụng... Những bệnh đe dọa chảy máu (chảy máu dạ dày), vùng nghi ngờ ung thư không được dùng.
Lưu ý khi dùng
P.V
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.