Giáo dục

Những lớp học ấm áp trong ngày rét đậm

Quang Thái 24/01/2024 - 15:24

Những ngày này, Hà Nội đang trong đợt rét đậm, rét hại, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm sức khỏe cho học sinh khi học tập tại trường.

1(5).jpg
Tại Trường Mầm non số 6 (quận Ba Đình), hoạt động chăm sóc, dạy trẻ được giáo viên thực hiện theo đúng chương trình giáo dục.
2(4).jpg
Ngày hôm nay (24-1), đơn vị đón 47 trẻ trên tổng số 283 trẻ toàn trường.
3(3).jpg
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 6 Nguyễn Thu Trang cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các gia đình và quán triệt toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chú ý công tác chăm sóc trẻ. Trang thiết bị của nhà trường bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các con; mọi hoạt động giảng dạy trẻ đều tổ chức bình thường và diễn ra trong lớp học”.
4(3).jpg
“Ngoài việc chăm sóc tốt cho trẻ ở trường, chúng tôi cũng gửi tới nhóm Zalo của các phụ huynh hướng dẫn cách chăm sóc trẻ trong những ngày rét đậm”, cô giáo Nguyễn Thu Trang cho biết thêm.
5(2).jpg
Điều hòa 2 chiều được bật ở mỗi phòng học của trẻ.
6(1).jpg
Ngoài ra, giáo viên cũng lồng ghép kỹ năng phòng, chống rét, tự chăm sóc bản thân trong các hoạt động của trẻ.
7(1).jpg
Mỗi lớp đều bố trí cây nước nóng…
8.jpg
… và khăn mặt được tiệt trùng phục vụ công tác chăm sóc trẻ.
9.jpg
Bữa ăn của trẻ tại Trường Mầm non Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đầy đủ chất dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe.
10.jpg
Trẻ được nghỉ ngơi đúng giờ quy định và đắp chăn bông để chống rét.
11(1).jpg
Màn hình Led tuyên truyền cách chăm sóc trẻ trong ngày trời rét.
12.jpg
Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm), công tác giảng dạy được thực hiện theo đúng kế hoạch.
13.jpg
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Bạch Thị Thanh Huyền cho hay: “Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, chúng tôi thông báo toàn bộ phụ huynh lùi giờ học 30 phút so với quy định, nhưng giáo viên vẫn trực đúng giờ để đón các con vào lớp. Đối với học sinh nghỉ học, giáo viên sẽ gửi bài tập về, yêu cầu phụ huynh hướng dẫn con học và gửi lại bài trong ngày cho giáo viên để tránh hổng kiến thức”.
14.jpg
“Quá trình giảng dạy, giáo viên đặc biệt chú ý đến học sinh lớp 1 để kịp thời xử lý khi các con có dấu hiệu bất thường như: Thể trạng không tốt, mệt mỏi…”, cô giáo Bạch Thị Thanh Huyền cho biết thêm.
15.jpg
Ngày hôm nay (24-1), trường có 754 học sinh đi học trên tổng số 1.029 học sinh toàn trường.
16.jpg
Các suất ăn của nhà trường đều đủ chất dinh dưỡng cần thiết để học sinh có thể trạng tốt nhất khi học tập.
17.jpg
Máy sấy được bố trí tại mỗi điểm rửa tay phục vụ học sinh.
18.jpg
Giáo viên, nhân viên của trường đặc biệt quan tâm đến quá trình nghỉ ngơi của các học sinh.
19.jpg
Theo dõi, hỗ trợ các học sinh lớp 1 đắp chăn bông khi ngủ.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những lớp học ấm áp trong ngày rét đậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.