Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những khoảnh khắc hạnh phúc ở đám cưới tập thể năm 2022

Nguyệt Ánh| 15/10/2022 18:02

(HNMO) - Sáng 15-10, 18 đôi bạn trẻ tham gia “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh” do Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức đã thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh cốm - phu thê “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam” tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đền Bà Kiệu.

18 đôi bạn trẻ tham gia “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh”.

Sau nghi lễ dâng hương, đại diện các nhà tài trợ trao tặng nhẫn cưới cho 15 cặp đôi; đồng thời, các cặp đôi tham gia hoạt động chụp ảnh cưới quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

“Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội kỳ vọng, qua chương trình, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới, vừa hiện đại, vừa giữ các giá trị truyền thống. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Thành ủy Hà Nội về "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Lãnh đạo Thành đoàn, đại diện nhà tài trợ thực hiện lễ dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ.

18 cặp đôi dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Các cặp đôi nhận nhẫn cưới của nhà tài trợ trao tặng.

Từ thành viên Ban tổ chức chương trình trở thành cô dâu, đó là Nguyễn Minh Thuận - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn. Cùng với chú rể Nguyễn Quốc Long, Minh Thuận chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được tham gia chương trình”.

Cặp đôi Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Thị Duyên bày tỏ rất hạnh phúc khi được tham gia chương trình. “Chúng tôi thấy đây là đám cưới rất đặc biệt, để lại ấn tượng cho từng cặp đôi. Một đám cưới vừa văn minh, hiện đại vừa tiết kiệm, giữ được nét đẹp truyền thống”.

Còn đôi trẻ Lê Minh Tiến và Phạm Kiều Anh tranh thủ nắng thu đẹp chụp ảnh bên cầu Thê Húc.

Cặp vợ chồng Nguyễn Quốc Mạnh và Trần Hà Ly quen biết nhau từ những ngày xung phong trực chốt chống dịch Covid -19 tại Hà Nội và họ đã nên duyên. Do dịch kéo dài, cặp đôi mới đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức đám cưới. “Chúng tôi nhận được thông tin về đám cưới tập thể do Thành đoàn Hà Nội tổ chức qua Đoàn phường và cảm thấy rất thú vị. Cả hai quyết định đăng ký tham gia và nhận được sự tán thành của bố mẹ hai bên”, Mạnh chia sẻ.

Cô dâu Nguyễn Thị Khánh Ly từng là sinh viên Trường Đại học Văn hóa, còn chú rể Phạm Đức Duy từng học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau khi ra trường, họ cùng đến làm việc tại một công ty. Gần 6 năm tìm hiểu, đến nay, hai bạn trẻ đã quyết định tiến tới hôn nhân. Cô dâu Khánh Ly bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự và may mắn khi là một trong những cặp được tham dự đám cưới tập thể rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ truyền tải thông điệp tích cực, lan tỏa về lối sống văn minh, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những nét đẹp, bản sắc dân tộc Việt Nam”.

18 cặp đôi hạnh phúc tại “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những khoảnh khắc hạnh phúc ở đám cưới tập thể năm 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.