Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những dấu ấn đáng nhớ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong năm 2022

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 28/12/2022 07:24

(HNMO) - Năm 2022 khép lại với nhiều sự kiện đáng nhớ đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, trong đó nhiều dấu mốc đã đặt tiền đề, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo thị trường trong những năm tới.

Năm 2022 có thể coi là giai đoạn bản lề, đánh dấu sự thay đổi toàn diện của thị trường ô tô trong nước theo hướng hiện đại và thân thiện môi trường.

Trào lưu ô tô điện cất cánh

Năm 2022 chứng kiến hàng loạt mẫu xe điện hóa xuất hiện. Cuối tháng 4-2022, TC Group cùng đối tác Hyundai Motor cũng đã giới thiệu mẫu xe điện IONIQ 5 tại Việt Nam. Tuy nhiên, thu hút chú ý hơn là hai sản phẩm hạng sang gồm Audi e-tron và Mercedes-Benz EQS. Một số mẫu sản phẩm mang tính thăm dò thị hiếu như MG Marvel R và MG 4, Toyota bZ4X, Lexus LF-Z Electrified… cũng đã xuất hiện. 

Xe điện Mercedes-Benz EQS tại trạm sạc trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Alma (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Ngoài ra, thị trường trong nước cũng đón nhận nhiều mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Ngoài bộ ba Corolla Cross, Altis và Camry của Toyota, người tiêu dùng còn có KIA Sorento HEV, Nissan Kicks. Ở nhóm xe sang, Lexus IS 300h, RX 450h, cùng Volvo XC60/90 Recharge và Bentley Flying Spur PHEV là những cái tên mới nổi bật. 

Vượt “cơn khát” nguồn cung an toàn

Tháng 7 đánh dấu bước ngoặt nguồn cung linh kiện và xe phục vụ nhu cầu thị trường năm 2022 chuyển sang giai đoạn phục hồi tích cực. Trước đó, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường tháng 6 bị bó hẹp doanh số thấp hơn tới 42% so với tháng 5 do các nhà sản xuất không thể đảm bảo chuỗi cung ứng do dịch Covid-19 và những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Hệ quả là, nhiều mẫu xe phổ thông có thời gian chờ giao xe kéo dài gần cả năm, là điều chưa từng có từ trước tới nay tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, với những nỗ lực gia tăng đầu sản phẩm mới và khơi thông dòng chảy linh kiện, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu đã tăng mạnh trong nửa sau năm 2022. Cộng dồn tới giữa tháng 12, tổng lượng xe các doanh nghiệp đưa về nước đã vượt toàn năm 2021. 

Nhiều dây chuyền lắp ráp ô tô tại Việt Nam đình trệ trong nửa đầu năm 2022 vì thiếu linh kiện.

Việt Nam lần đầu tiêu thụ trên nửa triệu ô tô

Số liệu dự báo tới nay đều cho rằng, người tiêu dùng trong nước sẽ đạt khoảng 529.000 xe bán ra trong năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngành “bốn bánh” Việt Nam đạt mốc doanh số ấn tượng này, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp ô tô. Bởi lẽ, nửa triệu xe chính là mốc mà nhiều hãng xe và tổ chức quốc tế chờ đợi, để tăng sự “ưu ái” cho thị trường Việt Nam thông qua hàng loạt điều chỉnh về chính sách, hoạt động… 

Sau khi tiêu thụ hơn nửa triệu xe trong năm 2022, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ có nhiều diễn biến mới trong năm 2023.

Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2022 trở lại 

Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự kiện thường niên của ngành ô tô Việt Nam đã chính thức trở lại, gây tiếng vang lớn. Năm nay, triển lãm có sự góp mặt của 14 thương hiệu ô tô cùng gần 200 gian hàng công nghiệp hỗ trợ và các phương tiện vận chuyển khác. Trong 5 ngày mở cửa chính thức cho khách tham quan, VMS 2022 đã đón nhận gần 236.939 lượt khách tham quan, có gần 2.000 xe được bán và hàng nghìn đơn đặt hàng cho các mẫu xe sắp được chào bán. Đây là một minh chứng cho thấy nhu cầu, sự quan tâm của người tiêu dùng cũng như toàn cảnh thị trường Việt Nam vẫn còn khá nhiều tiềm năng.

Toàn cảnh VMS 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xe điện Việt Nam xuất khẩu lần đầu tiên

Ngày 25-11, tại Cảng MCP Port (Hải Phòng), VinFast đã xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên gồm 999 chiếc VF8 ra thị trường quốc tế. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam. Sau khoảng 20 ngày xuất phát, lô xe đã cập cảng California (Mỹ), sẵn sàng bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12. Theo VinFast, VF 8 và VF 9 đã nhận được 65.000 đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF 8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. 

Xe điện VF 8 trước giờ lên tàu xuất khẩu tới Mỹ.

Hyundai chọn Việt Nam là “cứ điểm” sản xuất xe tại Đông Nam Á

Khánh thành ngày 15-11, nhà máy thứ 2 của Hyundai Thành Công có diện tích nhà xưởng 87.000 m2 trên tổng diện tích đất 50 ha. Tổng công suất mỗi năm theo thiết kế là 100.000 xe. Đây là sự kiện quan trọng, là bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng các dòng xe Hyundai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường trong nước cũng như khu vực. Theo kế hoạch, nhà máy mới sẽ chủ yếu xuất xưởng các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường – chủ yếu gồm những sản phẩm điện hóa như xe hybrid và xe điện, trong đó có IONIQ 5 (dự kiến từ giữa năm 2023). 

Dây chuyền lắp ráp xe Elantra tại nhà máy mới của Hyundai tại Việt Nam.

Hãng BMW lắp ráp xe tại Việt Nam

Cuối năm 2022, THACO bắt đầu tung ra thị trường những mẫu xe BMW “Made in Vietnam” đầu tiên. Đây là các phiên bản thuộc bốn dòng Series 3, Series 5, X3 và X5. Động thái này là kết quả của sự chuẩn bị suốt nhiều năm của nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam, qua đó đã mở rộng mạng lưới sản xuất xe của BMW ở châu Á, vốn trước đó đã có ở Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Việc lắp ráp trong nước ngay lập tức khiến giá xe BMW lao dốc. Cá biệt, mẫu 330i M Sport từ chỗ 2,499 tỷ đồng tụt xuống chỉ còn 1,719 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2023, THACO sẽ tiếp tục mở rộng các dòng xe BMW trong dây chuyền lắp ráp. 

Lắp ráp BMW là nấc thang mới của THACO trong nỗ lực trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam.

Thông qua chủ trương đấu giá biển số xe ô tô

Chiều 15-11, với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Thời gian thí điểm trong 3 năm, thực hiện từ ngày 1-7-2023. Theo Nghị quyết được thông qua, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen. 

Việc cho phép đấu giá biển số đẹp nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chơi xe.

Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, áp dụng thống nhất trong cả nước. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, với bước giá là 5 triệu đồng. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, với phương thức trả giá lên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những dấu ấn đáng nhớ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong năm 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.