Sau 2 năm đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ đắc lực Công an xã, phường trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết các vụ việc phát sinh... Qua đó, từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” hỗ trợ Công an cấp xã trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở
Trong suốt nhiều năm làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự số 4 (phường Tây Hồ, Hà Nội) không có một đêm giao thừa trọn vẹn bên gia đình vì phải tuần tra, bảo đảm an ninh để người dân vui xuân, đón Tết. Với ông, công việc ấy xuất phát từ trách nhiệm và niềm đam mê. “Còn sức khỏe thì còn tiếp tục cống hiến để người dân được bình yên”, ông Hợi chia sẻ.
Bà Nguyễn Hồng Sáng, thành viên Tổ an ninh cơ sở xã Trung Giã, là một trong những gương điển hình về tinh thần trách nhiệm và tận tụy với cộng đồng. Hơn 2 năm nay, hằng ngày, bà cùng các thành viên trong tổ có mặt từ sớm tại ngã tư Phố Nỷ để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường. Hình ảnh người phụ nữ cần mẫn đứng giữa dòng xe cộ, âm thầm làm “người gác đường” đã trở nên quen thuộc, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bà còn tích cực phối hợp với Công an xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật, tham gia xử lý các vụ việc phát sinh về an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.
Những người như ông Hợi, bà Sáng là minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi tuổi tác không phải là rào cản của sự cống hiến. Họ cũng là đại diện cho gần 20.000 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang ngày đêm âm thầm giữ gìn bình yên từng ngõ phố, khu dân cư.
Đánh giá về lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết, với ưu thế am hiểu địa bàn và uy tín sẵn có đối với nhân dân, các tổ trưởng tổ dân phố, dân phòng là hạt nhân đặc biệt, giúp Công an phường nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa. Còn Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai cho rằng, các thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đều là những người có trách nhiệm, am hiểu địa bàn và thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024). Tại Hà Nội, sau khi được thành lập, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực sự là “cánh tay nối dài” đắc lực của Công an cấp xã.
Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách. Đến nay, lực lượng này đã khẳng định vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực Công an cấp xã trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết các vụ việc phát sinh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đơn cử, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã cung cấp 7.297 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự; hỗ trợ giải quyết 3.313 vụ việc; phối hợp thực hiện hơn 180.000 lượt tuần tra, qua đó phát hiện 1.913 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.
Bên cạnh đó, các thành viên trong lực lượng còn tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý nhân khẩu, nắm tình hình địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 62.000 lượt tuyên truyền và vận động thu hồi 1.414 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Những kết quả này đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô đã tích cực phối hợp với Công an các xã, phường trong việc nắm tình hình địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tham gia hòa giải các mâu thuẫn; hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng và tham gia giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh tại cơ sở. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Có thể nói, từ khi thành lập và chính thức đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Hà Nội đã khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Không chỉ hỗ trợ đắc lực cho Công an xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng này còn trực tiếp góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ thôn, tổ dân phố, khu dân cư.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.