Pháp luật

Những “cánh tay nối dài” giữ bình yên khu dân cư

Trần Oanh - Anh Vũ 08/09/2026 - 13:49

Trong 10 năm qua, 11 vụ trộm cắp đã được lực lượng an ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 phát hiện và xử lý, hay những cách làm sáng tạo tại Tổ dân phố số 13 để giữ địa bàn an toàn, không có vụ việc gây mất an ninh trật tự. Đó là những minh chứng thuyết phục về vai trò và sự tận tụy của các thành viên Tổ an ninh cơ sở phường Hoàng Mai, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, giữ gìn bình yên cho khu vực dân cư rộng lớn, với hơn 115.000 người dân.

Những người giữ bình yên nơi ngõ phố

Trong số 11 vụ việc được lực lượng an ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 phát hiện và xử lý, vụ án ngày 3-3-2025 (âm lịch) để lại nhiều ấn tượng nhất.

Đến tận bây giờ, ông Lương Văn Kha, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 vẫn nhớ rõ: “Hôm đó, tôi và đồng chí Phạm Như Hiền là Tổ trưởng Tổ dân phố nhận được tin quần chúng báo có một ổ phạm tội lấy trộm 5 chiếc xe máy mang về hồ tiêu úng trên địa bàn Tổ dân phố 14 để tháo gỡ phụ tùng bán. Ngay lập tức, tôi và đồng chí Hiền đến hiện trường, khi thấy chúng tôi, bọn chúng lên xe chạy mất. Tại hiện trường, chúng tôi thu được 5 chiếc xe máy và chuyển giao cho Công an phường để trả lại cho người bị mất".

1.jpg
Ông Lương Văn Kha (bên trái), Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 triển khai nhiệm vụ trước khi tuần tra. Ảnh: Trần Oanh

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Tổ An ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 được sáp nhập từ 4 đơn vị với 14 thành viên. Các thành viên chia làm 2 ca, tuần tra canh gác địa bàn theo thứ tự; mỗi buổi tối từ 19h đến 22h30, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, nhắc nhở bà con khóa cổ xe máy; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Kết quả, trong 2 năm qua (2024 và 2025), Đội an ninh cơ sở đã bắt giữ trên 10 xe máy, cả mới và cũ do các đối tượng trộm cắp của người dân, bàn giao Công an phường. Không những vậy, qua tuần tra, kiểm soát, các thành viên còn phát hiện một ổ dao kiếm đựng trong túi giấu dưới chân cầu thang khu tập thể CK120, giao nộp Công an phường.

Những bóng áo an ninh cơ sở xuất hiện thường xuyên đã tạo được sự an tâm trong cộng đồng. Người dân tin tưởng và chung tay vào công việc bảo vệ an ninh trật tự. Trên địa bàn không còn xảy ra mất cắp; tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, tình hình trật tự được bảo đảm.

2.jpg
Lực lượng an ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 tuần tra đường phố, ngõ ngách trên địa bàn. Ảnh: Trần Oanh

Một đêm yên bình như thường ngày, theo chân các thành viên đi tuần tra, chúng tôi cảm nhận rõ sự nhiệt huyết trong mỗi người. Nói về động lực duy trì công việc lặng lẽ này, ông Lê Văn Nhật, Tổ phó Tổ An ninh cơ sở Tổ dân phố số 14 cho biết: “Các thành viên trực đầy đủ ở trụ sở và đi tuần tra thường xuyên. Tất cả mọi người luôn cố gắng làm tốt công việc được giao để duy trì bình yên trên địa bàn”.

Sức mạnh đại đoàn kết từ những việc làm gần dân

Sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền phường cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an và Ủy ban MTTQ phường Hoàng Mai đã tạo nên nhiều mô hình tự quản, cách làm sáng tạo. Đây là hạt nhân tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng chống tội phạm và giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và đoàn kết.

3.jpg
Ông Phạm Ngọc Quế (áo xanh), Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 13, trao đổi công việc với các thành viên Tổ An ninh cơ sở. Ảnh: Trần Oanh

Ông Phạm Ngọc Quế, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 cho hay: “Nhiều năm qua, tổ dân phố không xảy ra tình trạng trộm cắp. Khu dân cư không có tụ điểm phức tạp hay tệ nạn ma túy. Nhân dân tin tưởng và ủng hộ các thành viên Tổ An ninh cơ sở, khi có vấn đề gì thì phản ánh ngay. Tổ An ninh cơ sở cũng luôn kịp thời có mặt, cùng cán bộ tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận giải quyết ngay”.

Còn ông Lê Văn Họa, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở Tổ dân phố số 13 chia sẻ: “Ngoài công tác tuần tra trong tổ dân phố, chúng tôi còn thực hiện kiểm soát chéo giữa các khu vực để phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường”.

4.jpg
Các thành viên Tổ An ninh cơ sở nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Ảnh: Trần Oanh

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Công Hiệp: “Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Những thành tích của các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư không chỉ thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những “cánh tay nối dài” giữ bình yên khu dân cư

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.