Không chỉ kiến tạo nên những hệ sinh thái doanh nghiệp quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, các nữ lãnh đạo như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Đặng Huỳnh Ức My còn khẳng định vị thế vượt trội trên thương trường Việt Nam và quốc tế. Với bản lĩnh vững vàng cùng tư duy chiến lược sắc bén, các "bóng hồng" quyền lực đang sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng và tiếp tục dẫn dắt những tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực cốt lõi từ hàng không, tài chính cho đến nông nghiệp hiện đại.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, cùng nhìn lại hành trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, những nữ doanh nhân như Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Huỳnh Ức My là những gương mặt đáng chú ý.

Bằng bản lĩnh điều hành, tư duy chiến lược và khả năng nắm bắt cơ hội, những "bông hồng thép" này đã gây dựng, phát triển những hệ sinh thái kinh doanh quy mô lớn, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực hàng không, tài chính – ngân hàng và nông nghiệp hiện đại. Không chỉ sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, những nữ lãnh đạo này còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo: Dấu ấn hàng không, tài chính và khối tài sản tỷ USD
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những nữ doanh nhân Việt Nam có vị thế đáng chú ý trên trường quốc tế. Bà là người sáng lập Vietjet, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, đồng thời có vai trò tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và hệ sinh thái Sovico.

Ý tưởng phát triển hãng hàng không giá rẻ được bà theo đuổi từ đầu thập niên 2010, khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Vietjet chính thức khai thác thương mại năm 2011 và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2017, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong lĩnh vực hàng không.
Từ hoạt động vận tải hàng không, hệ sinh thái đầu tư gắn với bà Phương Thảo còn mở rộng sang tài chính - ngân hàng, bất động sản, nghỉ dưỡng, công nghệ và năng lượng. Trong đó, Vietjet và HDBank là hai doanh nghiệp niêm yết quan trọng giúp thị trường có cơ sở theo dõi một phần giá trị cổ phần mà bà đang nắm giữ.
Theo Forbes, tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo được ước tính ở mức khoảng 4 tỷ USD tại thời điểm cập nhật ngày 10-9-2026.
Ở mảng hàng không, Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên, doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt 51.536 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng. Tại ngày 30-6-2026, tổng tài sản hợp nhất của hãng đạt 149.093 tỷ đồng.
Trong khi đó, HDBank ghi nhận tổng tài sản đạt khoảng 1,045 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6-2026. Lợi nhuận trước thuế sáu tháng đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng đưa ngân hàng vào nhóm những tổ chức tín dụng có quy mô lớn trên thị trường Việt Nam.
Tại hai doanh nghiệp này, lượng cổ phiếu đứng tên bà Phương Thảo cũng có giá trị đáng kể. Theo Báo cáo quản trị, tính đến ngày 30-6-2026, bà Thảo nắm 61,7 triệu cổ phiếu VJC, tương đương khoảng 8,02% vốn Vietjet, và 169,6 triệu cổ phiếu HDB, tương đương khoảng 3,39% vốn HDBank.
Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 12-10-2026, cổ phiếu VJC ở mức 129.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu Vietjet đứng tên bà có giá trị thị trường khoảng 7.960,9 tỷ đồng. Với HDB ở mức 22.600 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu HDBank tương ứng trị giá khoảng 3.832,4 tỷ đồng.
Như vậy, riêng hai khoản đầu tư trực tiếp vào VJC và HDB có giá trị thị trường ước tính khoảng 11.793,2 tỷ đồng tại mốc giá nói trên.
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Từ lợi thế nông nghiệp Việt Nam đến hành trình vươn mình trên chuỗi giá trị nông nghiệp- thực phẩm toàn cầu
Khác với hai nữ doanh nhân hoạt động trong các hệ sinh thái đa ngành rộng lớn, bà Đặng Huỳnh Ức My gắn với một lĩnh vực có nền tảng sản xuất rõ nét hơn: Nông nghiệp, đặc biệt là ngành đường.

Bà Đặng Huỳnh Ức My hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS- HOSE: SBT). Mới đây, lần thứ hai liên tiếp, bà có mặt trong danh sách 100 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á 2026 theo Fortune, tiếp nối sự ghi nhận năm 2025.
2 năm liên tiếp được Fortune ghi nhận đánh dấu một giai đoạn AgriS đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Từ nền tảng sản xuất nông nghiệp sang nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng hoạt động nghiên cứu, chế biến, thương mại, dữ liệu và kết nối nguồn lực quốc tế.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My định hướng AgriS phát triển theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, kết nối vùng nguyên liệu, công nghệ, dữ liệu, chế biến, nguồn vốn, thương mại và thị trường. Doanh nghiệp hiện phát triển hơn 200 dòng sản phẩm từ các ngành hàng nông nghiệp chủ lực như mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 80 thị trường quốc tế.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2025-2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 911 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng.
Về sở hữu cá nhân, lượng cổ phiếu SBT đứng tên bà Đặng Huỳnh Ức My cũng có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Theo dữ liệu sở hữu cập nhật ngày 8-10-2026, bà nắm 120,8 triệu cổ phiếu SBT. Với giá đóng cửa 22.900 đồng/cổ phiếu ngày 12-10-2026, lượng cổ phiếu này có giá trị thị trường ước tính khoảng 2.765,6 tỷ đồng.
Ngoài vai trò điều hành tại AgriS, bà My còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Cụ thể, bà là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) và Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp AgriS, công ty con trực tiếp của SBT. Tại TSU Australia Pty. Ltd, công ty con trực tiếp của SBT tại Australia, bà My giữ chức vụ Giám đốc. Những vị trí này cho thấy vai trò của bà My trong việc quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái AgriS tại Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.
Song song với mở rộng hoạt động kinh doanh, AgriS tập trung xây dựng năng lực đổi mới và kết nối quốc tế. Ngày 16-9-2026 vừa qua, doanh nghiệp ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo Toàn cầu - AgriS Global Innovation Center tại Singapore, với vai trò kết nối R&D, công nghệ, năng lực sản xuất, nguồn vốn và thấu hiểu thị trường, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển và thương mại hóa các giải pháp nông nghiệp.
“Nếu trước đây Việt Nam được biết đến như một ‘vựa nông sản’, thì giai đoạn tiếp theo cần được nhận diện bằng năng lực tạo ra giá trị cao từ nông nghiệp. Tăng trưởng không nằm ở việc sản xuất nhiều hơn, mà ở khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn nguyên liệu, một hecta đất và một đồng vốn,” bà My nhấn mạnh.
Theo nữ doanh nhân, doanh nghiệp nông nghiệp giữ vai trò kết nối các mắt xích trong chuỗi, từ người nông dân, nhà cung cấp đến tổ chức tài chính, công nghệ, chế biến và thị trường. Khi dòng hàng hóa, dòng dữ liệu và dòng vốn được kết nối xuyên suốt, lợi thế sản xuất có điều kiện chuyển hóa thành năng lực cung ứng, hiệu quả sử dụng vốn và giá trị gia tăng cao hơn.
“Việt Nam có thể là ‘bếp ăn của thế giới’, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn và thương hiệu đứng sau căn bếp đó. Việt Nam cần đi từ một quốc gia mạnh về sản xuất nông nghiệp thành một quốc gia mạnh về năng lực tạo giá trị từ nông nghiệp,” bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ.
Bà My hiện đang giữ vai trò Phó Chủ tịch và Trưởng Đại diện phía Nam của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (VINASME), thành viên Hội đồng Cố vấn Quốc tế của Đại học Quản lý Singapore (SMU) tại Việt Nam (IAC) & Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh (SACSTI), thành viên Ban Chấp hành của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), thành viên của Tổ chức Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam (YPO Việt Nam) và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh (YBA).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.