Y tế

Những bệnh về mắt có nguy cơ mù lòa nếu không được chữa trị kịp thời

Thu Trang 21/03/2025 - 14:07

Theo ước tính, nước ta có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. Những bệnh gây mù hàng đầu như: Đục thể thủy tinh, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, glocom (thiên đầu thống), tật khúc xạ...

Ngày 21-3, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống mù loà năm 2025 và hội thảo khoa học nhãn khoa.

toan-canh-hoi-nghi-ngay-21-3.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Trang

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới hiện có khoảng 314 triệu người mù và thị lực thấp cần khám mắt định kỳ. Trong khoảng 45 triệu người mù trên thế giới, 80% là người trên 50 tuổi. Đặc biệt, cứ 5 giây thế giới có thêm một người bị mù và cứ 1 phút thế giới có thêm một trẻ bị mù. 90% người mù sống ở các nước nghèo và đang phát triển với các điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế khó khăn.

Còn tại Việt Nam, theo ước tính, hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. 1/3 trong số đó là những người nghèo không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Đáng chú ý, khoảng 80% người mù ở Việt Nam là có thể phòng tránh được nếu phát hiện và điều trị kịp thời.

Những bệnh gây mù hàng đầu như đục thể thủy tinh, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, glocom, tật khúc xạ... nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng đắn đều có thể bảo tồn được thị lực. Điều quan trọng nhất là người bệnh được tiếp cận sớm với những biện pháp phòng ngừa và các dịch vụ điều trị hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có khoảng 200 nghìn người bị mù lòa và thị lực kém. Mù lòa không chỉ ảnh hưởng đến khả năng học tập, lao động, sinh hoạt mà còn trở thành gánh nặng kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Đặc biệt, với người cao tuổi khi thị lực kém, mù loà dễ dẫn đến ngã, chấn thương và đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa, Sở Y tế Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Mắt Hà Nội phụ trách hoạt động phòng, chống mù loà trên địa bàn thành phố. Hoạt động phòng, chống mù lòa được thực hiện theo 3 mục tiêu chính, đó là truyền thông giáo dục sức khỏe về chăm sóc mắt tại cộng đồng; tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế cơ sở và kiểm soát các bệnh gây mù có thể phòng tránh được.

phau-thuat-mat-anh-2.jpg
Bệnh viện Mắt Hà Nội là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật Phaco phối hợp đặt istent inject điều trị glocom góc mở. Ảnh: BVCC

Trong năm 2024, hoạt động phòng, chống mù loà trên địa bàn Thủ đô đã được Bệnh viện Mắt Hà Nội triển khai có hiệu quả. Cụ thể, bệnh viện đã phối hợp với y tế cơ sở tiến hành khám hơn 60 nghìn lượt người tại 405/579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, bệnh viện đã thực hiện được gần 14 nghìn ca phẫu thuật phaco (đạt 101,3% kế hoạch) cùng nhiều phẫu thuật về mắt khác…

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, trong những năm qua, công tác phòng, chống mù loà tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Dù vậy, công tác này vẫn đặt ra nhiều thách thức với tỷ lệ ngườidân mắc các bệnh về mắt như: Đục thể thuỷ tinh, tật khúc xạ, bệnh võng mạc tiểu đường… vẫn còn cao. Điều đáng nói là nhiều bệnh nhân chưa được cứu chữa kịp thời.

Do đó, theo Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh, thời gian tới, công tác chăm sóc mắt ban đầu ở tuyến cơ sở cần tiếp tục được nâng cao hơn nữa, đồng thời ứng dụng và đầu tư phát triển các kỹ thuật cao về nhãn khoa…

“Chiến lược quốc gia phòng, chống mù loà là chương trình có ý nghĩa rất nhân văn. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân. Từ đó, người dân hiểu và có ý thức đi khám để được điều trị kịp thời”, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những bệnh về mắt có nguy cơ mù lòa nếu không được chữa trị kịp thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.