Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhức nhối nạn đổ trộm chất thải

Kim Vũ| 04/04/2023 06:42

(HNM) - Hàng tấn chất thải, bùn đất bị đổ trộm tại các bãi đất trống và khu vực đại lộ vắng vẻ; phương thức, thủ đoạn đổ trộm phế thải của các đối tượng ngày càng tinh vi... đó là thực tế đang tái diễn hằng ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng tình trạng này vẫn khá nhức nhối.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe xả chất thải vệ sinh trái phép ra khu vực bãi đất trống xã Vân Nội (huyện Đông Anh).

Tái diễn triền miên

Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ đổ chất thải, bùn đất liên tiếp diễn ra. Mới đây, vào lúc 12h ngày 15-3, xe ô tô biển kiểm soát 29Y-9541 do Đỗ Đức Linh, thôn Đông Tây, xã Vân Nội (huyện Đông Anh) bị các lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi xả chất thải vệ sinh hầm cầu ra khu vực bãi đất trống ven đường gom Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn xã Vân Nội. Đỗ Đức Linh khai việc xả trộm chất thải ra môi trường để giảm chi phí xử lý chất thải và phí vận chuyển.

Trước đó, ngày 22-2, đối tượng Bùi Minh Quy lái xe chở gần 5 tấn chất thải đổ trộm tại khu đất trống thuộc thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) đã bị Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử phạt 22,5 triệu đồng. Ngày 29-12-2022, đối tượng Hoàng Văn Dem, hộ khẩu tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai cũng đã có hành vi đổ phế thải xây dựng trái phép tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), bị các lực lượng cảnh sát môi trường xử phạt 22,5 triệu đồng.

Ngày 31-3, khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới trên một số cung đường như đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, chân cầu đường Vành đai 2, bãi sông Hồng... hiện tượng đổ trộm chất thải, phế thải xảy ra khá phổ biến. Đáng buồn nhất là, tuyến đường Vành đai 2 (nối từ cầu Nhật Tân đến nút giao Cầu Giấy) trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải nguy hại gây mất mỹ quan đô thị. Bà Nguyễn Thị Diệp, người dân sống tại ngã ba đường Bưởi - Đội Cấn (quận Ba Đình) cho biết, công nhân vệ sinh dù dọn dẹp sạch sẽ đến mấy thì sáng hôm sau lại thấy bùn đất đổ trộm ở chân đường Vành đai 2. Đặc biệt, tình trạng đổ chất thải trái phép ra bãi sông Hồng có nguy cơ đe dọa đến hành lang thoát lũ của sông Hồng và gây ô nhiễm môi trường.

Khu vực Đại lộ Thăng Long cũng thường xuyên bị nhiều đối tượng đổ trộm các chất thải như bùn đất, phế thải ra đường. Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị  Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn (URENCO 7) Trần Văn Khải cho biết, mới đây nhất, ngày 25-3 vừa qua, hàng tấn bùn thải lẫn dầu, mỡ động vật đã bị các đối tượng đem đổ trộm tại bãi đất trống khu vực Km 4 Đại lộ Thăng Long. Khi công nhân môi trường phát hiện, số bùn thải và dầu, mỡ nói trên đã đóng két thành từng tảng lớn, việc dọn dẹp vô cùng khó khăn.

Đối tượng Bùi Minh Quy lái xe chở gần 5 tấn chất thải đổ trộm tại khu đất trống thuộc thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức).

Xử lý nghiêm hành vi đổ chất thải

Chia sẻ khó khăn, Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đội trưởng Đội Xây dựng và Môi trường đô thị, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải vào khu đất trống, các dự án treo thường khó xử lý. Trong khi đó, một số địa bàn chưa chủ động quỹ đất, kinh phí, đầu tư xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác, chất thải. Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng ban đêm, nơi vắng vẻ ít người qua lại, không có thiết bị camera an ninh giám sát để đổ trộm phế thải. Hành vi đổ thải diễn ra nhanh, không cố định thời gian, phương tiện, vị trí điểm đổ. Việc tịch thu tang vật, phương tiện  vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề này cũng gặp nhiều khó khăn do người điều khiển phương tiện chủ yếu là lái xe thuê. Một số đối tượng sử dụng phương tiện xe ô tô tự chế, xe ba gác vận chuyển phế thải trái phép, khó khăn cho việc truy xét các hành vi vi phạm.

Để giải quyết vấn đề này, theo Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, thời gian tới đơn vị tiếp tục chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi đổ chất thải không đúng quy định. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, đổ chất thải không đúng quy định... Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát môi trường với các sở, ngành liên quan, Công an các quận, huyện trong phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức điều tra, khởi tố nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm. Trung tá Nguyễn Tuấn Phương cũng đề xuất các quận, huyện cần tăng cường giám sát, tuần tra, thực hiện rào chắn các khu vực bãi đất trống để các đối tượng không có điều kiện đổ trộm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 23-2-2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản số 1069/STNMT-QLCTR về việc kiểm tra, xử lý tình trạng đổ trộm, đốt chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở đề nghị các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và chấm dứt việc đổ trộm, đốt chất thải; dọn sạch các khu vực bị đổ trộm chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhức nhối nạn đổ trộm chất thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.