Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhu cầu tăng cao, Hà Nội bổ sung xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí du khách trải nghiệm

Tuấn Lương| 30/04/2023 10:33

(HNMO) - Trước nhu cầu cao của người dân Thủ đô và khách du lịch đối với loại hình tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng trong thời gian nghỉ lễ và trước đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, ngày 30-4, Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội đã bổ sung 1 xe buýt 2 tầng vào phục vụ nhân dân miễn phí.

Xe buýt 2 tầng miễn phí phục vụ nhân dân trải nghiệm.

Xe buýt 2 tầng được bổ sung mang biển kiểm soát 29F-017.33 với 42 ghế tầng 2 và 12 ghế tầng 1. Thời gian chạy vào các khung giờ: 9h30; 11h30; 14h; 16h; 18h; 20h với điểm đầu cuối tại Nhà hát Lớn, tần suất 90 phút/lượt.

Lộ trình tuyến này như sau: Nhà hát Lớn - Vườn hoa Con cóc - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - đền Quán Thánh - chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nhà tù Hỏa Lò - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Nhà hát Lớn.

Trước đó, được sự cho phép của UBND thành phố Hà Nội, nhằm góp phần quảng bá du lịch Thủ đô, liên ngành Sở Giao thông Vận tải - Sở Du lịch đã huy động 3 xe buýt 2 tầng của Tổng công ty Vận tải Hà Nội và 1 xe buýt 2 tầng của Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội phục vụ miễn phí cho du khách trong thời gian nghỉ lễ (từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5-2023).

Theo kế hoạch này, từ ngày 29-4 đến 3-5, mỗi ngày sẽ có 34 chuyến xe buýt 2 tầng phục vụ du khách miễn phí. Trong đó, có 3 xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội mang biển kiểm soát: 29B-196.58; 29B-199.06 và 29B-196.88. Thời gian khoảng 70 phút/chuyến; tần suất 9 chuyến/ngày/xe, tổng số 27 chuyến/ngày.

Một xe của Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội mang biển kiểm soát 29B-199.94, thời gian mỗi chuyến khoảng 90 phút với 7 chuyến/ngày.

Nhiều người dân đã bày tỏ sự hào hứng khi được trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí nên sẵn sàng xếp hàng dài chờ đến lượt.

Đông đảo người dân xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm xe buýt 2 tầng.

Em Nguyễn Thu Thủy (đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Người xếp hàng đông quá nên gia đình em gồm 4 người chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt. Trước đó, cả nhà đã lỡ một chuyến do lượng người đi quá đông”.

Sáng 30-4, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, đại diện Phòng Quản lý vận tải (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, trong ngày 29-4 (ngày đầu phục vụ), đã có tổng cộng khoảng 1.200 hành khách được phục vụ miễn phí. Mỗi xe 54 chỗ, lại chỉ có 4 xe phục vụ miễn phí, trong khi lượng du khách lớn gấp nhiều lần nên nhiều người đã phải chờ đợi lâu mới đến lượt.

Từ ngày 30-4 đến 3-5, việc bổ sung 1 xe sẽ tăng thêm gần 400 chỗ mỗi ngày. Như vậy, công suất phục vụ miễn phí hành khách có thể lên tới 1.800-1.900 chỗ mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhu cầu tăng cao, Hà Nội bổ sung xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí du khách trải nghiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.