Thế giới

Nhóm E3 gửi tối hậu thư đến Iran về vấn đề hạt nhân

Thương Nguyệt 13/08/2025 - 15:34

Ngày 13-8, nhóm quốc gia E3, gồm Anh, Pháp và Đức tuyên bố sẵn sàng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Iran không đồng ý với một thỏa thuận hạt nhân vào cuối tháng 8 năm nay.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an, E3 đã khẳng định quan điểm sẽ tái kích hoạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong trường hợp nước Cộng hòa Hồi giáo không sẵn sàng đạt được một giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân trước cuối tháng 8.

Động thái kể trên được đưa ra sau khi Anh, Pháp và Đức, cũng là những quốc gia từng ký kết Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015, đã gặp phái đoàn Iran hồi tháng 7 trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, trong cuộc họp tại Istanbul, E3 đã đề nghị Iran thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và một số điều kiện nhất định nếu muốn tránh kịch bản Hội đồng Bảo an tái khởi động các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran trước và sau khi bị tấn công. Ảnh: Aljazeera
Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran trước và sau khi bị tấn công. Ảnh: Aljazeera

Liên quan vấn đề kể trên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-e Ravanchi tuyên bố, quốc gia này sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế nhất định đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, Tehran vẫn sẽ bảo lưu quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

“Iran có thể linh hoạt về năng lực và giới hạn làm giàu uranium nhưng không thể chấp thuận ngừng hoạt động này trong mọi trường hợp”, ông Majid Takht-e Ravanchi khẳng định.

Quốc hội Iran cũng đã khẳng định quyền làm giàu uranium là không thể thương lượng. Tuyên bố nêu rõ, mức độ làm giàu uranium của Iran sẽ không bị giới hạn dưới 20%, thay vào đó sẽ được xác định dựa theo nhu cầu trong nước, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ hạt nhân đối với các mục đích phi quân sự như y học, nông nghiệp và năng lượng.

Ở diễn biến liên quan, Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đồng ý tiếp tục tham vấn về chương trình hạt nhân. Bước đột phá này diễn ra sau lời kêu gọi của Iran về việc tái cấu trúc cơ bản mối quan hệ với IAEA, viện dẫn lý do cơ quan này không thể hiện trách nhiệm khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo hồi tháng 6.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề quốc tế Kazem Gharibabadi xác nhận, quốc gia này và IAEA đã nhất trí thúc đẩy các cuộc thảo luận kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh, hợp tác trong tương lai sẽ phụ thuộc vào những cải cách của cơ quan này.

(Theo Mehr, Tehran Times)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nhóm E3 gửi tối hậu thư đến Iran về vấn đề hạt nhân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.