Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhìn lại hành trình tuyển Anh tại Euro 2020

Thương Nguyệt| 12/07/2021 15:27

(HNMO) - Anh có cơ hội đăng quang Euro sau 55 chờ đợi, nhưng thất bại trên chấm luân lưu ở chung kết với Italia đã đặt dấu chấm hết cho mọi kỳ vọng. Dù vậy, thất bại này vẫn là động lực để "Tam Sư" chuẩn bị tốt hơn cho World Cup 2022 tại Qatar. Hãy cùng nhìn lại hành trình của HLV Gareth Southgate cùng học trò tại giải năm nay.

Anh - Croatia: Ngày 13-6, tuyển Anh đụng độ Croatia trong khuôn khổ bảng D trên sân vận động Wemlbey ở thành phố London. Trước đối thủ đầy khó chịu từng lọt vào chung kết World Cup 2018, "Tam Sư" chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu nhờ tình huống lập công duy nhất của Raheem Sterling ở phút 57. Ảnh: Getty Images

Anh - Scotland: Năm ngày sau trận mở màn bảng D, thầy trò HLV Gareth Southgate bước vào màn đọ sức với Scotland. Tạo được 9 tình huống dứt điểm nhưng các chân sút tuyển Anh không thể một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về pha đánh đầu của John Stones nhưng thủ thành Auld Enemy đã ngăn cản ngôi sao thuộc biên chế Man City ghi bàn. Ảnh: PA Images

Anh - CH Séc: Ở lượt trận cuối bảng D diễn ra ngày 22-6, Anh một lần nữa giành chiến thắng tối thiểu. Chủ nhân của bàn thắng duy nhất đưa "Tam Sư" vào vòng sau vẫn là Raheem Sterling. Tiền đạo mang áo số 10 lập công ở phút 12, giúp đội nhà lập thành tích bất bại vòng bảng. Ảnh: PA Images

Anh - Đức: Đón tiếp Đức tại vòng 1/16 với tư cách đội đầu bảng D, Anh không thể tạo thế trận vượt trội dù có lợi thế sân nhà. Tuy kém hơn đối thủ ở những chỉ số thống kê quan trọng như số lần dứt điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng và tổng đường chuyền, "Tam Sư" vẫn có trận thắng 2-0 nhờ các tình huống ghi bàn của Raheem Sterling và Harry Kane trong hiệp thi đấu thứ hai. Ảnh: Getty Images

Anh - Ukraine: Sau khi loại Đức, thầy trò HLV Gareth Southgate hành quân đến sân vận động Olimpico ở Rome (Italia) cho màn đọ sức với Ukraine tại tứ kết. Ở trận đấu tốt nhất kể từ vòng bảng, "Tam Sư" dẫn trước 3-0 chỉ trong 50 phút nhờ cú đúp của Harry Kane và pha lập công của Harry Maguire. Đến phút 63, Jordan Henderson ấn định chiến thắng cách biệt 4 bàn không gỡ để đưa Anh vào bán kết. Ảnh: Getty Images

Anh - Đan Mạch: Tại bán kết, Anh bị Đan Mạch dẫn trước ở phút 30 nhưng chỉ cần thêm 9 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi trung vệ Simon Kjaer có tình huống đốt lưới nhà. Việc không thể phân định thắng thua trong 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trên chấm phạt đền ở phút 104, Harry Kane cần đến tình huống đá bồi mới có thể đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel. Ảnh: Getty Images

Anh - Italia: "Tam Sư" sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 nhờ công của Luke Shaw nhưng chỉ bảo toàn lợi thế đến phút 67 sau pha làm bàn của Leonardo Bonucci. Tỷ số hòa 1-1 sau 120 phút đưa trận đấu đến loạt luân lưu đầy cân não. Sau hai tình huống đá hỏng của Marcus Rashford và Jadon Sancho, Bukayo Saka lãnh trọng trách thực hiện quả luân lưu cuối cùng nhưng không thể đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma. Thất bại trước Italia tại chung kết là dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch một kỳ Euro sau 55 chờ đợi của Anh. Ảnh: Getty Images
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhìn lại hành trình tuyển Anh tại Euro 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.