Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều tựa sách mới chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc

Hạ Yến| 18/04/2023 13:22

(HNMO) - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 - 2023, NXB Kim Đồng đã cho ra mắt nhiều tựa sách mới ở nhiều thể loại, từ văn học thiếu nhi, tranh truyện lịch sử đến sách kiến thức, khoa học, kỹ năng, hướng nghiệp. Đồng thời, nhiều hoạt động giao lưu ra mắt, giới thiệu sách đến công chúng cũng được NXB tổ chức trong dịp này.


Ở mảng văn học thiếu nhi là sức hút đến từ những tác giả trẻ. Đó là nhà văn viết cho thiếu nhi Nguyễn Thị Kim Hòa vừa cho ra mắt cuốn truyện mới nhất “Vương quốc Ngộ Nghĩnh” dẫn dắt độc giả đến với một xứ sở chỉ toàn trẻ con mà ở đó các cư dân tha hồ khám phá, tự do làm những điều mình thích và làm cả những việc mình ghét, mình sợ...

Đó là truyện dài “100 cửa sổ” của tác giả Phát Dương mở ra một thế giới li kỳ, hài hước và đầy khám phá bất ngờ ở ngôi nhà với 100 cửa sổ thần kì có thể dẫn tới những không gian khác, hấp dẫn, bí hiểm.

Đó là chuyến du thủy hấp dẫn của chú cá có tên Linh Ống trong “Cá Linh đi học” của nhà văn Lê Quang Trạng. Hằng năm, từng đàn cá linh non sẽ bắt đầu cuộc du thủy về hạ lưu, và khi đã trưởng thành, lại từ giã đồng ruộng hạ lưu, ra sông để trở về quê hương Biển Hồ.


Mảng tranh truyện mang đến cho các độc giả nhiều tác phẩm thú vị. Đầu tiên phải kể đến cuốn tranh truyện bán hư cấu kể về hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ gắn với cuộc đời nhiều thăng trầm của giáo sĩ Đắc Lộ - Alexandre de Rhodes. Được viết bởi Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Ly và minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long, cuốn sách “Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ” đã đưa bạn đọc đến với những tình tiết li kỳ và đặc sắc về quá trình sáng tạo và phát triển chữ viết hệ Latinh của tiếng Việt, giúp độc giả hiểu rõ hơn về tiếng Việt, góp phần truyền ngọn lửa tình yêu đối với tiếng Việt.

Bộ tranh truyện "Hào kiệt đất phương Nam” gồm 20 cuốn, phác họa chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của những văn sĩ, võ tướng nổi danh đất Nam Bộ vừa được NXB Kim Đồng tái bản sau nhiều năm. Còn bộ tranh truyện “Du hành vào lịch sử thế giới” gồm 20 cuốn mang đến các kiến thức lịch sử trải dài từ Tây sang Đông, qua nhiều thời kỳ, nhiều triều đại. Các cuốn sách với minh họa đẹp, sẽ đưa độc giả nhỏ tuổi bước vào cuộc hành trình ngược về quá khứ với những thông tin vừa lạ vừa quen, hấp dẫn và lôi cuốn.  


Mảng sách kiến thức, khoa học cũng có nhiều tác phẩm được giới thiệu trong dịp này. Như bộ sách “Khám phá thế giới” có lời thuyết minh thú vị và tranh minh họa sinh động, bộ sách gồm 3 cuốn: “Ẩm thực khắp năm châu”, “Trang phục cổ truyền khắp năm châu”, “Lịch sử thế giới qua 25 thành phố”. Bộ sách “Em biết gì?” giải đáp nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến ba chủ đề khoa học còn nhiều điều bí ẩn là “Não bộ”, “Robot và trí tuệ nhân tạo”, “Thế giới vi khuẩn”.


Ngoài ra còn một số đầu sách kỹ năng cho bạn đọc trẻ. Đó là cuốn sách mới nhất trong loạt “Hướng nghiệp 4.0 - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0” giới thiệu với độc giả trẻ ngành nghề mới “Big Data Analyst” của hai tác giả Hiếu Nguyễn và Nhã Cao.

Cuốn sách “Chuyến hải trình của cà phê” nằm trong bộ sách “Ẩm thực chinh phục thế giới” cho độc giả biết cà phê đã ra đời như thế nào, văn hóa thưởng thức cà phê trên thế giới và ở Việt Nam có gì thú vị, những câu chuyện mới mẻ xoay quanh tách cà phê...


Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 - 2023, NXB Kim Đồng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, ra mắt sách như “Đối thoại với nhà báo Phan Đăng: Mắt thấy tai nghe - Kỹ năng lĩnh hội và phản ứng trước các hiện tượng trên mạng xã hội”; ra mắt sách “Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương”; tọa đàm “Văn học thiếu nhi - Luồng gió mới từ những tác giả trẻ”, giao lưu “Alexandre de Rhodes và hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ”, “Khám phá Đất nước gấm hoa & Cảnh Việt trong văn chương”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tựa sách mới chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.