Thể thao

Nhiều tay vợt hàng đầu quốc gia quy tụ ở Giải quần vợt Diễn đàn Tennis miền Bắc mở rộng

Nhật Hà 18/11/2023 - 11:00

Ban tổ chức Giải quần vợt Diễn đàn Tennis miền Bắc mở rộng năm 2023 vừa thông báo, giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến khoảng 600 triệu đồng, thu hút hàng loạt tay vợt hàng đầu quốc gia tham dự.

ly-hoang-nam.-anh-vtf.jpg
Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ góp phần tạo sức hút tại giải năm nay.

Giải quần vợt Diễn đàn Tennis miền Bắc mở rộng năm 2023 dự kiến diễn ra trong các ngày từ 8 đến 10-12-2023, do Diễn đàn Tennis miền Bắc phối hợp cùng Liên đoàn quần vợt Hà Nội tổ chức. Đây là lần đầu tiên, Diễn đàn Tennis miền Bắc phối hợp cùng Liên đoàn quần vợt Hà Nội phối hợp tổ chức 1 siêu giải đấu có quy mô lớn hàng đầu miền Bắc từ trước đến nay.

Đối tượng tham dự là các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đã tham gia và có điểm trên bảng xếp hạng Diễn đàn Tennis miền Bắc (gọi tắt là TMBR - Tennis Mien Bac Ranking).

nguyen-dac-tien.jpg
Tay vợt Nguyễn Đắc Tiến trưởng thành từ lò đào tạo quần vợt Hà Nội sẽ dự giải năm nay.

Giải gồm 7 nội dung thi đấu đôi (đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ) từ trình độ thấp đến cao trên bảng xếp hạng Diễn đàn Tennis miền Bắc. Hiện tại vẫn trong quá trình đăng ký dự giải (kết thúc đăng ký vào ngày 1-12-2023) và Ban tổ chức giải dự kiến, giải quy tụ hơn 500 vận động viên phong trào, vận động viên bán chuyên và chuyên nghiệp trên cả nước.

Đến lúc này, nhiều tay vợt hàng đầu quốc gia, đạt thành tích cao ở nhiều giải đấu quốc tế đã xác nhận dự giải như Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Lê Quốc Khánh, Từ Lê Khánh Duy... Trong số này, nổi bật nhất là Lý Hoàng Nam, tay vợt Việt Nam từng đạt thứ hạng 231 quần vợt nam chuyên nghiệp thế giới - cũng là thứ hạng cao nhất mà một tay vợt Việt Nam từng đạt được. Lý Hoàng Nam cũng từng vô địch đơn nam tại SEA Games lần thứ 30 và 31.

Theo Ban tổ chức giải, tổng giá trị giải thưởng ở 7 nội dung thi đấu của giải năm nay là khoảng 600 triệu đồng. Cụ thể: Đôi nam Siêu cúp 16,5 TMBR (Vô địch - Nhì - Ba lần lượt nhận thưởng 60 triệu đồng - 20 triệu đồng - 10 triệu đồng); Đôi nam 15,7 TMBR (Vô địch - Nhì - Ba: 60 triệu đồng - 25 triệu đồng - 10 triệu đồng); đôi nam 15,0 TMBR (Vô địch - Nhì - Ba: 40 triệu đồng - 10 triệu đồng - 5 triệu đồng); đôi nam 13,8 TMBR: (Vô địch - Nhì - Ba: 25 triệu đồng -10 triệu đồng - 5 triệu đồng); đôi nam 13,0 TMBR (Vô địch - Nhì - Ba: 30 triệu đồng - 12 triệu đồng - 6 triệu đồng); đôi nam nữ 12,8 TMBR: (Vô địch - Nhì - Ba: 16 triệu đồng - 8 triệu đồng - 4 triệu đồng); đôi nữ 12,2 TMBR (Vô địch - Nhì - Ba:10 triệu đồng - 4 triệu đồng - 2 triệu đồng).

trinh-linh-giang.jpg
Tay vợt Trịnh Linh Giang sẽ dự giải năm nay.

Tại giải năm nay, các tay vợt thi đấu tại Cụm sân tiêu chuẩn quốc tế Hanaka Paris Oceanpark và các cụm sân lân cận (sẽ có thông báo sau).

Ông Trần Đại Nghĩa, Tổng Thư ký Liên đoàn quần vợt Hà Nội cho hay, việc tổ chức giải đấu năm nay nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện quần vợt tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành khác. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người hâm mộ được xem trực tiếp các tay vợt hàng đầu cả nước thi đấu. Sau giải này, Liên đoàn quần vợt Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với Diễn đàn Tennis miền Bắc tổ chức nhiều sân chơi có ý nghĩa cho những người yêu thích môn quần vợt ở phía Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tay vợt hàng đầu quốc gia quy tụ ở Giải quần vợt Diễn đàn Tennis miền Bắc mở rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.