Nhiều quốc gia Arab cho rằng, những phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thành lập một nhà nước Palestine trên lãnh thổ Saudi Arabia là vi phạm luật pháp quốc tế...
Những phát ngôn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn tuần trước với Kênh 14 của Israel, cho rằng "Người Saudi có thể thành lập một nhà nước Palestine tại Saudi Arabia; họ có rất nhiều đất đai ở đó".
Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đã lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" với phát biểu của Thủ tướng Israel về việc di dời người Palestine đến Saudi Arabia. Ông nhấn mạnh rằng : "Lý lẽ đằng sau những tuyên bố này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và phản ánh sự tách biệt hoàn toàn với thực tế".
Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jassem Al-Budaiwi cho rằng, “những tuyên bố nguy hiểm và vô trách nhiệm này xác nhận cách tiếp cận của lực lượng chiếm đóng Israel trong việc thiếu tôn trọng luật pháp và hiệp ước quốc tế, cũng như chủ quyền của các quốc gia".
Phản ứng trước động thái của Thủ tướng Israel, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố, quốc gia này bác bỏ phát ngôn như vậy nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi "những tội ác liên tục" do Israel gây ra. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh, người dân Palestine có quyền đối với đất đai của họ và họ không phải là những kẻ xâm phạm hay người nhập cư vào đất đai đó để có thể bị trục xuất bất cứ khi nào như Israel muốn.
Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng, những tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu là "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc". Qatar hoàn toàn đoàn kết với Saudi Arabia và tái khẳng định "sự phản đối tuyệt đối của mình đối với những lời kêu gọi cưỡng bức di dời người dân Palestine anh em".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Sufian al-Qudah cho biết : "Chính phủ Israel tiếp tục các chính sách và tuyên bố khiêu khích làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia và nguyên tắc của luật pháp quốc tế". Ông nhấn mạnh, Jordan hoàn toàn phản đối những tuyên bố khiêu khích này, phản ánh hệ tư tưởng loại trừ và kích động thù địch với hòa bình và góp phần làm leo thang hơn nữa căng thẳng trong khu vực.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman đã tái khẳng định "lập trường kiên định trong việc ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trên toàn bộ lãnh thổ có chủ quyền của mình tại Palestine, với Đông Jerusalem là thủ đô, dựa trên biên giới do Liên hợp quốc phân định năm 1967".
Bộ Ngoại giao Bahrain đã bày tỏ "lời lên án và tố cáo mạnh mẽ của vương quốc này đối với những tuyên bố của Israel liên quan đến việc thành lập một nhà nước Palestine trên lãnh thổ Saudi Arabia ", coi đó là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Bahrain khẳng định "đoàn kết hoàn toàn của Bahrain với Saudi Arabia và sự ủng hộ không lay chuyển đối với an ninh, ổn định và chủ quyền của nước này".
Bộ Ngoại giao Iraq đã ra tuyên bố bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ đối với những phát biểu của Thủ tướng Netanyahu , chúng cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Saudi Arabia và tấn công vào các quyền hợp pháp của người dân Palestine, trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc". Bộ này nhấn mạnh : "Iraq hoàn toàn đoàn kết với Saudi Arabia và lập trường kiên định của mình trong việc hỗ trợ an ninh, ổn định và chủ quyền của các quốc gia".
Trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao đưa ra, Yemen đã lên án những phát biểu khiêu khích của Israel đối với Saudi Arabia, mô tả chúng là "một sự leo thang nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ khu vực"...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.