Thị trường

Nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá

Lam Giang 20/03/2024 - 09:36

Số liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) hôm nay cho thấy, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu. Trong đó, nhiều mặt hàng nhóm nguyên liệu và kim loại đồng loạt giảm giá, kéo chỉ số MXV-Index rơi nhẹ 0,22% xuống 2.220 điểm. Giá trị giao dịch đạt trên 5.200 tỷ đồng.

20.32.png

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19-3, có 8/10 mặt hàng nhóm kim loại đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc giảm 0,51% xuống còn 25,13 USD/ounce. Bạch kim giảm mạnh 1,88% xuống còn 901,1 USD/ounce, đánh mất tới 4,3% chỉ trong hai phiên vừa qua.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định chấm dứt chính sách lãi suất âm lần đầu tiên sau 17 năm vào ngày 19-3. Lãi suất huy động và lãi suất cho vay dự kiến sẽ không tăng sau quyết định trên. Nếu cần thiết, BOJ sẽ xem xét nới lỏng chính sách, bao gồm cả các công cụ đã được sử dụng trong quá khứ. Thông điệp này khiến đồng yên suy yếu, củng cố cho sức mạnh đồng USD, từ đó tạo sức ép cho giá bạc và bạch kim vốn nhạy cảm với biến động tiền tệ.

Ngoài ra, các thị trường tài chính hiện đang xem xét khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm số lần cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm nay từ 3 xuống 2 lần. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, từ đó thúc đẩy lực bán trên thị trường.

Thị trường kim loại cơ bản có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch hôm qua, nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Trong đó, đồng COMEX chốt phiên giảm 1,36% giá trị xuống 4,07 USD/pound. Bên cạnh áp lực từ đồng USD, những dữ liệu phản ánh thị trường bất động sản ảm đạm của Trung Quốc đã tạo áp lực lên giá đồng.

20.33.png

Kết thúc ngày giao dịch hôm qua, có đến 7/9 mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp giảm giá. Trong đó, đường 11 dẫn đầu đà giảm với 2,35% nhờ việc lượng đường xuất khẩu từ Brazil có thể sẽ tăng hơn 1 triệu tấn trong năm nay lên tới 9,5 triệu tấn.

Giá bông đánh mất 1,3% trước áp lực kép từ đà tăng của dữ liệu tồn kho cũng như đồng USD mạnh lên. Giá dầu cọ suy yếu 0,91% khi thị trường phản ứng với triển vọng nguồn cung tích cực tại Malaysia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.