Ngày 25-9, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã: Ô Diên, Đại Thanh, Đoài Phương, Thuận An và phường Sơn Tây đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của tổ chức Hội trong bối cảnh các đơn vị hành chính vừa được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ô Diên lần thứ I có 170 đại biểu tham dự, đại diện cho 10.676 hội viên ở 67 chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, đặc biệt là hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 130 tỷ đồng. Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, duy trì 66 đoạn đường tự quản, mô hình “Sạch đồng ruộng”, vận động xã hội hóa hàng tỷ đồng cho các công trình văn hóa, môi trường. Phong trào “5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa” cùng hoạt động chăm lo phụ nữ yếu thế tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn minh, nhân ái...
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phạm Hồng Hoàn biểu dương kết quả, đồng thời nhấn mạnh khâu đột phá về chuyển đổi số để nâng cao năng lực của phụ nữ trong kỷ nguyên mới. Đại hội cũng công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 50 đồng chí và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phúc được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội.
.jpg)
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Đại Thanh lần thứ I có 116 đại biểu tham dự, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và nguyện vọng của hội viên toàn xã. Nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt cao, đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch” và hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Các mô hình như biến điểm rác tồn đọng thành vườn hoa, kè ao, trồng cây xanh, xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng thân thiện đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Hằng năm, trên 86,5% hộ gia đình đạt chuẩn “5 không, 3 sạch”.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đặt mục tiêu mỗi chi hội hỗ trợ 1-2 hộ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, phấn đấu toàn xã giúp thêm 30 hộ, triển khai công trình thiết thực góp phần xây dựng xã sáng - xanh - sạch - đẹp.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Thị Vân đề nghị Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy trí tuệ, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm, thoát nghèo bền vững. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định 33 đồng chí vào Ban Chấp hành và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Hội Liên hiệp phụ phường Sơn Tây có 175 đại biểu đại diện cho hơn 9.200 hội viên. Trong giai đoạn 2021-2025, Hội đã tổ chức 68 hoạt động tuyên truyền, thành lập 22 Câu lạc bộ văn hóa - thể thao, hỗ trợ 158 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, đến nay, toàn phường không còn hộ nghèo. Hội cũng hỗ trợ 25 phụ nữ khởi nghiệp, ra mắt 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho trên 1.600 lao động nữ.
Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch” được triển khai sâu rộng với 92% hội viên đăng ký thực hiện. Các mô hình sáng tạo như “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Phụ nữ với chuyển đổi số” thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Đại Thăng biểu dương kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đại hội thống nhất phương châm “Đoàn kết - sáng tạo - khát vọng - phát triển”, đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% hội viên được cung cấp kiến thức chăm sóc, phát triển trẻ em toàn diện; mỗi chi hội có mô hình “Phụ nữ số, gia đình số”. Đồng chí Nguyễn Thị Mùi được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại xã Đoài Phương, 141 đại biểu tham dự Đại hội với chủ đề “Phụ nữ Đoài Phương đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, vững bước vào kỷ nguyên mới”. Giai đoạn 2021-2025, Hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực: “Sạch đồng ruộng”, lắp đặt thùng đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật, ra mắt “ngôi nhà xanh”, phân loại rác thải tại nguồn, gây quỹ từ phế liệu để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn. Hội cũng vận động xã hội hóa xây, sửa 8 ngôi nhà, tặng bò giống, thẻ bảo hiểm y tế, đỡ đầu trẻ mồ côi, giải ngân vốn vay hơn 85 tỷ đồng giúp 2.278 hộ phát triển sản xuất.
Nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu mỗi năm hỗ trợ 20 hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”, duy trì ít nhất một công trình góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Quang Hán đề nghị Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, xây dựng hình ảnh phụ nữ Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đại hội công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí và đồng chí Lê Thị Chính giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An xác định 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm; 3 nhóm giải pháp chung cùng các phong trào thi đua phong trào "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường biểu dương thành tích của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ đồng thuận, nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của xã; tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động; nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chi, tổ hội, trọng tâm là kỹ năng công tác xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ định Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí và đồng chí Bùi Thị Lợi được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, Đại hội phụ nữ tại các xã, phường đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới. Các nghị quyết được thông qua đều thể hiện quyết tâm cao của cán bộ, hội viên trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.