Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều cơ hội việc làm sau Tết

Trọng Ngôn - Thúy Nhi| 27/01/2023 07:22

(HNM) - Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là thời điểm nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiếu hụt lao động. Đây là cơ hội để người lao động quay lại thành phố Hồ Chí Minh có thêm cơ hội nghề nghiệp.

Một phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cắt giảm hàng nghìn lao động. Cụ thể, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trước Tết có gần 30 doanh nghiệp tại thành phố thông báo cho gần 3.000 người lao động nghỉ việc. Do gần thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão nên nhu cầu tìm việc mới chưa phải là ưu tiên của những người lao động mất việc làm. Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường lao động việc làm tại thành phố dự báo sẽ sôi động hơn, ít nhất so với thời điểm trước Tết.

Chị Đỗ Thị Cẩm Nhung quê tỉnh Phú Yên, hiện sống tại quận 8 (thành phố Hồ Chí Minh) là một trong số những lao động bị cắt giảm trước Tết Nguyên đán vẫn bám trụ lại thành phố để tìm cơ hội việc làm mới.

Chị Cẩm Nhung chia sẻ: “Tôi luôn quan tâm theo dõi tình hình kinh tế năm 2023, tuy còn nhiều thách thức nhưng dự báo sẽ khả quan hơn. Vì vậy, dù chưa có việc làm nhưng tôi hy vọng sau Tết Nguyên đán sẽ tìm được một công việc phù hợp và ổn định hơn”.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào báo cáo nhu cầu lao động của khối doanh nghiệp sản xuất tại thành phố, từ nay đến giữa năm 2023, cần khoảng 40.000 lao động. Riêng các doanh nghiệp hoạt động tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn, số lao động cần tuyển dụng thêm là hơn 12.500 lao động.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lâm cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, ngay sau Tết Nguyên đán tiếp tục tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm để kết nối cung - cầu lao động; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Văn Thắng thông tin, hiện nay Trung tâm đã tiếp nhận khoảng 13.000-14.000 vị trí việc làm chờ người lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Cũng theo ông Hoàng Văn Thắng, nhiều người lao động chưa tìm được việc làm hoặc mong muốn tìm cơ hội việc làm mới hy vọng khi quay trở lại thành phố ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được hỗ trợ tìm việc làm phù hợp với năng lực. Để giữ chân người lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẵn sàng bố trí xe đón người lao động ở những địa phương có đông người lao động trở lại thành phố sau Tết.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (Falmi), thị trường lao động tại thành phố trong năm 2023 có nhiều dấu hiệu khả quan. Ngay từ đầu năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh sôi động trở lại sau thời gian dài bị kìm hãm bởi đại dịch Covid-19. Hiện các doanh nghiệp tại thành phố đã bắt đầu nhận thêm nhiều đơn hàng, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Phó Giám đốc Falmi Đinh Thanh Vân cho hay, dự kiến trong năm nay, thị trường lao động thành phố cần khoảng 280.000-320.000 lao động. Trong đó, nhu cầu nhân lực quý I-2023, thành phố cần hơn 80.000 lao động.

Dự báo, ngành thương mại, dịch vụ, du lịch là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động cao trong năm 2023. Theo Giám đốc Khách sạn Rex (quận 1) Phan Thanh Long, từ năm 2023, ngành Du lịch sẽ phục hồi mạnh, do đó dự báo nhu cầu lao động tăng trong năm nay, đặc biệt nhân lực có chuyên môn cao sẽ được nhiều doanh nghiệp săn đón. Khi du lịch phát triển sẽ kéo theo nhu cầu lao động trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ, thương mại tăng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, với nhiều giải pháp đồng bộ trong cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến sẽ tăng cao trong năm 2023. UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cơ hội việc làm sau Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.