(HNMO) - Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 75 năm Ngày kết thúc Chiến tranh thế giới II, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các chương trình đặc biệt phục vụ khán giả cả nước.
Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"
Lấy cảm hứng từ đêm pháo hoa đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, chương trình nghệ thuật với tên gọi "Đất nước trọn niềm vui" được thực hiện với âm hưởng hào hùng, xúc động và đầy tự hào sẽ lên sóng lúc 20h05 ngày 30-4 trên kênh VTV1.
Chương trình có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử - những người trực tiếp chiến đấu và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ngày 30-4-1975, như: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnh Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; ba chiến sĩ xe tăng 390 năm xưa, Trung úy Vũ Đăng Toàn, Trung sĩ Nguyễn Văn Tập, Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên... Chương trình sẽ gợi nhớ cho người xem nhiều câu chuyện ấn tượng. Điều đặc biệt là những bức điện, biên bản họp chỉ đạo vốn là tài liệu mật thời chiến sẽ xuất hiện trong chương trình.
Bên cạnh đó, khán giả sẽ được nghe những ca khúc đi cùng năm tháng, như: "Em bay trong đêm pháo hoa", "Đêm pháo hoa", "Mỗi bước ta đi", "Đường chúng ta đi", "Bài ca không quên", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", "Tiến về Sài Gòn", "Nối vòng tay lớn"... qua giọng ca của nhiều thế hệ nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, ca sĩ Tùng Dương, nhóm Oplus...
Phim tài liệu "Những chuyến tàu định mệnh"
Ngày 9-5-2020 đánh dấu mốc 75 năm Ngày kết thúc Chiến tranh thế giới II - cuộc chiến tranh lớn nhất và gây tổn thất chưa từng có trong lịch sử loài người, Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu một bộ phim tài liệu VTV đặc biệt - "Những chuyến tàu định mệnh" vào lúc 21h30 ngày 2-5 trên kênh VTV1.
Bộ phim đưa khán giả trở về quá khứ, đến những trại tập trung khét tiếng nhất của phát xít Đức thông qua ký ức của những người Do Thái đã may mắn sống sót.
Bộ phim tài liệu sẽ giúp người xem có những suy ngẫm về "một cuộc chiến tranh khác", từ đó thêm trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.