Nhằm kịp thời triển khai các chính sách mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quy mô toàn quốc với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.
Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi quan trọng này, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, trình Chính phủ ban hành loạt văn bản pháp luật điều chỉnh về tiêu chuẩn, định mức và thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Cụ thể, trong thời gian ngắn, Chính phủ đã ban hành 4 nghị định quan trọng gồm: Nghị định 125/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Nghị định 127/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp quản lý tài sản công; Nghị định 153/2025/NĐ-CP sửa đổi quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định 155/2025/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 15/2025/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Song song, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2025/TT-BTC sửa đổi các quy định liên quan trong hệ thống thông tư chuyên ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Đây là hệ thống văn bản phức tạp, tác động rộng đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các quy định mới tập trung vào việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính, đồng thời tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương, hạn chế tình trạng xin ý kiến nhiều cấp khi xử lý tài sản công.
Việc ban hành chính sách diễn ra trong thời gian gấp rút, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động nghiên cứu kỹ, quán triệt tinh thần nghị định mới, từ đó triển khai đồng bộ tới các đơn vị trực thuộc. Bộ Tài chính cũng đã phát hành các công văn hướng dẫn (số 8516/BTC-QLCS và 8523/BTC-QLCS) để phổ biến nội dung tới toàn hệ thống.
Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cho biết: Từ nay đến ngày 1/7, các địa phương cần khẩn trương chuẩn bị phương án sử dụng, bố trí lại tài sản công theo tiêu chuẩn và thẩm quyền mới. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hiệu quả trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính.
Hiện tại, các địa phương chưa ghi nhận vướng mắc lớn khi tiếp cận hệ thống văn bản mới. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh nếu phát sinh khó khăn trong quá trình triển khai, để được tháo gỡ nhanh chóng.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 151/2017/NĐ-CP và các nghị định liên quan, nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Bộ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ ban hành.
Bảo Thoa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.