Ý kiến - Phản hồi

Nhiều bốt điện tại Hà Nội đã không còn “nở hoa”

Trương Quỳnh Anh (Sinh viên Khóa 41 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 20/03/2025 - 08:56

Bốt điện “nở hoa” trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội từng là điểm sáng gây ấn tượng mạnh với người dân và khách du lịch, tạo điểm nhấn về một đô thị xanh, văn minh. Tuy nhiên, hiện tại, rất nhiều bốt điện đã không còn “nở hoa”, không giữ được vẻ đẹp ban đầu.

hinh-1_-bot-dien-nhech-nhac-vi-to-roi-rao-vat-va-rac-thai-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-xung-quanh-khu-vuc-tren-duong-giai-phong.jpg
Bốt điện "nở hoa" trên đường Giải Phóng đã trở nên nhếch nhác vì thành nơi để rác. Ảnh: Quỳnh Anh

Thời gian qua, hàng loạt bốt điện “nở hoa” trên các tuyến đường như: Giải Phóng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh Toàn... bị dán chằng chịt tờ rơi, hoặc tô vẽ nhiều nét chữ nguệch ngoạc. Từ thông tin cho thuê nhà, bán nhà, sửa xe, đánh chìa khóa cho đến quảng cáo dịch vụ taxi, hút bể phốt, khoan cắt bê tông, cho vay… xuất hiện nhan nhản, làm mất đi vẻ đẹp của những bốt điện vốn được chăm chút, tô vẽ cẩn thận. Một số tờ rơi sau khi bị gỡ xuống để lại vệt lem nhem, phá hỏng vẻ đẹp của những bức họa.

Ngoài ra, một số chân bốt điện còn bị người dân tận dụng làm nơi để rác, treo biển quảng cáo, vừa nguy hiểm, vừa gây mất mỹ quan đô thị.

hinh-2_-du-khong-no-hoa-mot-so-bot-dien-khac-cung-gap-phai-tinh-trang-tuong-tu.jpg
Tờ rơi quảng cáo bị dán chằng chịt trên bốt điện. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hằng (người dân sinh sống ở đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai): “Khi những tủ điện này được vẽ hoa, phong cảnh…, ai cũng thấy đẹp, nhưng sau một thời gian ngắn, trên bốt điện dần xuất hiện nhiều tờ rơi quảng cáo, rao vặt. Người dân đã nhắc nhở khi thấy hành vi vi phạm, nhưng những người này thường lựa chọn thời điểm ít người qua lại, đặc biệt vào buổi đêm để thực hiện nên khó kiểm soát được”.

hinh-3_-mot-trong-so-nhieu-bot-dien-chang-chit-nhung-to-roi-nhan-mac-quang-cao-duoc-xe-dan-de-len-nhau-dan-den-bong-troc-son-khong-con-nguyen-ven-hinh-ve-ban-dau..jpg
Bốt điện đã không còn "nở hoa". Ảnh: Quỳnh Anh

Theo Điều 34, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 do Chính phủ ban hành về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo, rao vặt các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, quy định mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.

hinh-4_-tai-duong-giai-phong-cac-bot-dien-duoc-tan-dung-lam-noi-dan-bien-quang-cao-kinh-doanh-lam-giam-do-nhan-dien-ve-su-ton-tai-cua-bot-dien.jpg
Bốt điện "nở hoa" bị lạm dụng thành nơi quảng cáo rao vặt. Ảnh: Quỳnh Anh

Để giảm thiểu tình trạng nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử phạt hành vi vi phạm. Đồng thời, những công trình này cũng cần được bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên để bốt điện luôn được “nở hoa”, làm đẹp mỹ quan đô thị theo đúng mục đích ban đầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều bốt điện tại Hà Nội đã không còn “nở hoa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.