Chiều 1-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ V.T.T (58 tuổi, trú tại Hưng Yên) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, suy đa tạng, viêm mô bào lan rộng từ cẳng chân đến đùi phải.
Bệnh nhân có tiền sử thoái hóa khớp gối nhiều năm, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau không rõ loại và từng tiêm nội khớp gối. Bà làm nghề nuôi ngao. Hai ngày trước nhập viện, bà đi biển bắt ngao (vùng nước mặn), hôm sau tiếp tục làm ruộng (vùng nước ngọt) và không hay biết mình bị trầy xước ở khóe ngón giữa bàn chân phải. Một ngày sau, chân phải bắt đầu sưng nề, căng tức. Bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị với chẩn đoán viêm mô bào cẳng chân phải. Do xuất hiện sớm các dấu hiệu khó thở do sốc nhiễm trùng, bà được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, được đặt ống nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực bằng kháng sinh, bù dịch, thuốc vận mạch, lọc máu liên tục. Vùng tổn thương ở chân phải sưng căng, phỏng nước, đang lan nhanh lên đùi và sang chân bên trái. Bác sĩ Võ Đức Linh, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết: “Bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch và có nguy cơ tử vong rất cao”.
Theo ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực: “Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi làm xét nghiệm vi sinh và đang chờ kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân nhiễm một trong hai loại vi khuẩn nguy hiểm: Vibrio vulnificus và Aeromonas hydrophila.” Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống ở biển, thường ký sinh trong các loại hải sản như tôm, ốc, ngao, cá biển... Vi khuẩn này có thể gây bệnh nặng sau 48 giờ xâm nhập và tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Trong khi đó, Aeromonas hydrophila thường tồn tại trong nước ngọt hoặc nước lợ bẩn, bùn lầy, cống rãnh... Vi khuẩn này thường gây bệnh cho các loài tôm, cá, ếch, nhái, bò sát; người có nguy cơ cao bị nhiễm khi có vết thương hở tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm. Vi khuẩn có khả năng gây viêm mô bào, hoại tử da – cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền như xơ gan, đái tháo đường. Sau khi xâm nhập qua da, vi khuẩn có thể đi vào máu, tấn công mô mềm và các cơ quan trong cơ thể, gây tổn thương nghiêm trọng thông qua nội độc tố aerolysin – một chất phá hủy màng tế bào, dẫn đến hoại tử mô.
Bác sĩ Phúc cảnh báo, những tổn thương nhỏ ngoài da, đặc biệt khi tiếp xúc với môi trường nước bẩn, nước biển, bùn đất hoặc ao tù đều có thể là đường vào của các loại vi khuẩn nguy hiểm. Không chỉ có Vibrio hay Aeromonas, các vết thương nhỏ nếu không được xử trí đúng cách còn có thể khiến người bệnh mắc uốn ván – một bệnh lý nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy, người dân, nhất là bà con làm nghề đi biển, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt hải sản hoặc làm nông nghiệp nên chú ý bảo vệ cơ thể khi lao động. Khi có vết xước, dù nhỏ, cũng cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc nước muối sinh lý, giữ khô ráo và theo dõi sát. Nếu thấy các dấu hiệu như sưng đau, tấy đỏ, sốt, mệt mỏi, khó thở… cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Những người chưa từng tiêm phòng uốn ván, hoặc tiêm đã quá 10 năm, cũng nên chủ động tiêm nhắc lại để được bảo vệ lâu dài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.