Ngày 18-2, Chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch hướng đến mục tiêu tận dụng năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo khác như gió và mặt trời để có thể đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng.
Theo hãng thông tấn Kyodo, Nội các Nhật Bản đã phê duyệt một kế hoạch năng lượng cơ bản mới nhằm giúp quốc gia này bảo đảm được an ninh năng lượng và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Kế hoạch kể trên không chỉ đánh dấu một chính sách quan trọng trong trung và dài hạn, mà còn cho thấy sự thay đổi của Nhật Bản trong quan điểm về năng lượng hạt nhân.
Sau sự cố tan chảy 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011, Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực giảm mạnh sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.
Tại cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yoji Muto đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực giảm phát thải, trong bối cảnh nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đang triển khai đầu tư quy mô lớn vào những nguồn năng lượng không phát thải carbon. Nhật Bản đang nỗ lực giảm 60% lượng khí thải nhà kính trong năm tài khóa 2035 và tăng lên mức 73% ở năm tài khóa 2040.
Nước này cũng tìm cách đưa gần như toàn bộ 36 lò phản ứng hạt nhân của mình, bao gồm cả những lò đang trong quá trình xây dựng, vào hoạt động. Dự kiến, năng lượng hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng năng lượng của Nhật Bản vào năm tài khóa 2040, gần bằng mục tiêu 20-22% đối với năm tài khóa 2023.
Trong khi đó, các nguồn năng lượng tái tạo dự kiến chiếm khoảng 40-50% cơ cấu năng lượng của Nhật Bản trong năm 2040, gần gấp đôi mức 22,9% được ghi nhận ở năm 2023. Nhiệt điện cũng được dự kiến sẽ giảm mạnh, từ mức khoảng 70% hiện nay xuống còn 30-40%.
Trong kế hoạch sửa đổi, Chính phủ Nhật Bản nhận định, phải nghiêm túc xem xét các mối lo ngại về an toàn năng lượng hạt nhân sau khi nhận được 40.000 ý kiến liên quan chính sách năng lượng mới.
Để xua tan những mối lo ngại, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoji Muto khẳng định, thời gian tới sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến tầm quan trọng của năng lượng hạt nhân đối với quốc gia này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.