Chiều 20-4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng cường độ trận động đất xảy ra cùng ngày lên 7,7 độ richter, cao hơn so với mức 7.5 độ richter công bố ban đầu, cho thấy cường độ rung chấn mạnh hơn dự kiến và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các khu vực bị ảnh hưởng.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, việc điều chỉnh được đưa ra sau khi cơ quan này phân tích bổ sung dữ liệu từ mạng lưới trạm quan trắc địa chấn trên toàn quốc.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi, song đã gây rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh ven biển cũng như một số khu vực nội địa, khiến người dân hoảng sợ và phải sơ tán khẩn cấp.
Ngay sau khi xảy ra địa chấn, nhà chức trách Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần tại một số khu vực ven biển, đồng thời khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển tới nơi cao ráo, tránh xa cửa sông và vùng bờ biển.

Các địa phương Nhật Bản cũng kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp, phát thông tin qua loa phát thanh, điện thoại di động và các phương tiện truyền thông nhằm bảo đảm người dân tiếp cận thông tin kịp thời.

Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cảnh sát và quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn cho người dân.

Bên cạnh việc kêu gọi người dân chủ động phòng ngửa rủi ro, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Theo các báo cáo ban đầu, một số khu vực ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ, gián đoạn thông tin liên lạc và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Các tuyến tàu cao tốc Shinkansen đã tạm thời dừng hoạt động để kiểm tra an toàn, trong khi nhiều tuyến đường bộ bị phong tỏa nhằm đề phòng sạt lở hoặc hư hỏng kết cấu. Hoạt động tại một số sân bay và cảng biển cũng bị gián đoạn để đánh giá mức độ an toàn trước khi khôi phục vận hành.

Giới chức Nhật Bản cho biết, hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, với cường độ 7,7 độ richter, đây được xem là một trong những trận động đất mạnh, có khả năng gây ảnh hưởng lớn trên diện rộng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình tại từng khu vực để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Các chuyên gia địa chấn cảnh báo nguy cơ xảy ra dư chấn trong những giờ và ngày tới, với cường độ có thể tiếp tục ở mức đáng kể. Người dân được khuyến cáo duy trì cảnh giác, tránh quay trở lại các khu vực nguy hiểm khi chưa có thông báo an toàn từ cơ quan chức năng. Đồng thời, cần chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu, theo dõi sát thông tin chính thức và tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi cần thiết.

Nhật Bản là quốc gia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới. Do đó, động đất là hiện tượng xảy ra thường xuyên tại quốc gia này. Tuy nhiên, với hệ thống cảnh báo sớm hiện đại, quy trình ứng phó khẩn cấp được xây dựng bài bản cùng ý thức phòng tránh thiên tai của người dân, Nhật Bản đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại trong nhiều thảm họa trước đây.
(Theo Kyodo, Mainichi, Japan Times)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.